Olympic 2016: Mỹ vô đối điền kinh, bơi lội

Thể thaoThứ Hai, 22/08/2016 13:58:00 +07:00

Sức mạnh của thể thao Mỹ một lần nữa lại được khẳng định ở Olympic Rio 2016 với ngôi số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.

Ở Olympic Rio 2016, đoàn thể thao Mỹ giành tổng cộng 121 tấm huy chương, trong đó có 46 HCV, 37 HCB và 38 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 là Vương quốc Anh (27 HCV, 23 HCB và 17 HCĐ).

Ưu thế tuyệt đối mà đoàn vận động viên đến từ xứ sở cờ hoa được khẳng định ở 2 môn có nhiều bộ huy chương nhất là bơi lội và điền kinh.

my-1

Đoàn Mỹ thống trị đường chạy điền kinh

Trong tổng số 47 bộ huy chương ở bộ môn điền kinh tại Olympic Rio 2016, đoàn Mỹ đã giành tới 13 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ và xếp số 1 ở bộ môn này. Đứng thứ 2 là đoàn Kenya sau khi có được 6 HCV. Trong số 6 HCV của Jamaica, "tia chớp" Usain Bolt đóng góp tới 3 tấm huy chương danh giá.

Không chỉ thống trị ở môn thể thao nữ hoàng, đội tuyển bơi lội của Mỹ còn thâu tóm tới 16 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ trong tổng số 33 bộ huy chương trên đường đua xanh. Riêng kình ngư Michael Phelps đã đoạt tới 5 HCV. Trong khi đó, đoàn xếp thứ 2 ở môn bơi là Australia chỉ có được 3 HCV.

Các HCV còn lại của đoàn Mỹ đến từ các môn thể dục nghệ thuật, vật, bóng rổ, quyền anh, đua thuyền, bắn súng,...

my

Mỹ không có đối thủ ở bơi và điền kinh. Riêng tổng số huy chương 2 bộ môn này cũng giúp Mỹ đứng đầu Olympic 2016

Olympic 2016 là kỳ Thế vận hội rất thành công đối với đoàn thể thao Vương quốc Anh với vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương sau khi giành 27 HCV, 23 HCB và 17 HCĐ, xếp trên cả đoàn Trung Quốc.

Đoàn thể thao của đất nước đông dân nhất thế giới không những không đọ được với Mỹ, mà còn thua cả Vương Quốc Anh và hụt chỉ tiêu HCV đặt ra trước khi dự Olympic 2016.

Mục tiêu được các quan chức thể thao Trung Quốc đề ra 36 HCV và được xem là hợp lý, bởi số HCV cao nhất họ từng giành được là trên sân nhà năm 2008 với 51 HCV. Số VĐV Trung Quốc dự Olympic 2016 đông nhất từ trước tới nay, 416 VĐV. Do vậy, việc không đạt được chỉ tiêu 36 HCV đề ra thì đó là một thất bại.

Olympic-228-1

10 đội đứng đầu Olympic Rio 2016

Đoàn thể thao Nga dù bị cấm dự Olympic ở nhiều môn vì nghi án doping nhưng vẫn giành được hạng 4 chung cuộc với 19 HCV, 18 HCB và 19 HCĐ.

Ở Olympic 2016, Việt Nam là 1 trong số 9 đoàn lần đầu tiên đoạt HCV. Đó là tấm HCV lịch sử của VĐV Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng. Ngoài ra, xạ thủ 42 tuổi này còn giành thêm 1 HCB giúp đoàn thể thao Việt Nam đánh dấu kỳ Thế vận hội thành công nhất trong lịch sử.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn