Olympic 2012: Mỗi VĐV một chiếc toilet

Thể thaoThứ Hai, 23/07/2012 03:40:00 +07:00

(VTC News)- Kết quả các cuộc thi tài hiển thị trên bảng điện tử luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu. Nhưng có những con số...

(VTC News)- Kết quả các cuộc thi tài hiển thị trên bảng điện tử luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu. Nhưng có những con số làm nên thành công cả một sự kiện lại dễ dàng đi vào quên lãng.

Dưới đây là những con số thống kê đầy đủ, thú vị nhất về thế vận hội mùa hè London 2012.

26 - Số lượng các môn thi 
302– Tổng số bộ huy chương
204 – Quốc gia tham dự
10.500 – Vận động viên
17 – Ngày thi đấu (19 ngày đối với riêng bóng đá)

 Gần 40 nghìn ô màu như thế này được sơn xung quanh SVĐ Olympic.


34 – Địa điểm thi đấu
8,8 triệu – Vé vào cửa xem Olympic 2012
1908 và 1948 – Năm London đăng cai Olympic trước đó
4.000 – Tuyến tàu điện ngầm, xe bus tăng cường trong thời gian diễn ra Olympic
0,4 triệu bảng – Tiền thiết kế logo Olympic
1,34% - Tỉ lệ vàng thật trong những tấm huy hương vàng Olympic (còn lại là đồng).

CÔNG VIÊN, LÀNG VĐV

350 dặm – chiều dài cáp truyền hình phục vụ Olympic
10.000 – lượng nhà vệ sinh di động (đủ phục vụ cho cả quốc đảo Malta)
5.000 – sức chứa nhà ăn Olympic
14 triệu – bữa ăn phục vụ Olympic và Paralympic
150 nghìn – lượng bao cao su được phát tại làng Olympic
165 nghìn – lượng khăn tắm được cung cấp
766 dặm – chiều dài lượng vải để may đồng phục cho lực lượng thuộc ban tổ chức

McDonald sẽ phục vụ 10% bữa ăn tại thế vận hội mùa hè. 

ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

300 nghìn – lượng đinh cố định vật liệu gỗ xây dựng
510 - lượng rào thiết kế trong điền kinh
4 – phòng cầu nguyện trong sân vận động Olympic
26 độ C - nhiệt độ trung bình tại các bể bơi Olympic
2,4 mét – chiều cao của các rổ trong môn bóng rổ
22 giờ – thời gian để biến nhà thi đấu bóng rổ thành bóng ném (nhà thi đấu đa năng)

CÁC MÔN THI

2.000 – lượng ảnh/giây chụp từ camera ở vạch đích các môn thi đấu
1,07m – chiều cao rào trong bộ môn chạy vượt rào 110m
9,58 giây – kỷ lục thế giới chạy 100m nam
1978 – năm gần nhất kỷ lục nhảy cao thế giới bị phá mà không sử dụng kiểu nhảy lộn không (Fosbury Flop)
470m – chiều dài một vòng sân nội dung chạy đường trường nam (nữ là 430m).
35 – độ tuổi giới hạn trong môn quyền anh

 Usain Bolt - người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh.

45 – số lần các quốc gia hoán chuyển đăng cai Olympic
2 – số môn thi cho động vật tham dự (đua ngựa và  and 5 môn phối hợp hiện đại)
12 – độ tuổi của nhà vô địch Olympic trẻ nhất (một cậu bé khuyết danh đã mất tích sau chức vô địch chèo thuyền đôi vào năm 1900)
2 – số môn thi không có phái nam tham dự (bơi và thể dục nhịp điệu)
10 – số trọng tài trong môn bơi nghệ thuật
2,7g– trọng lượng của quả bóng bàn Olympic
264kg – kỷ lục cử đẩy tại một kỳ Olympic (Hossein Rezazadeh đoàn Iran 2004) - tương đường trọng lượng 4 chiếc máy rửa bát.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn