Olympic 2012: Lịch thi đấu của đoàn TTVN

Thể thaoThứ Tư, 25/07/2012 02:38:00 +07:00

(VTC News)- 14h30 ngày 28/7, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh sẽ lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2012.

(VTC News)-  14h30 ngày 28/7, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh sẽ lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2012.

Chỉ còn hai ngày nữa là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh. Đoàn thể thao Việt Nam tới London lần này với lực lượng đông đảo chưa từng có: 18 VĐV tham gia tranh tài ở 11 bộ môn.

Cầu lông là môn tranh tài sớm nhất tại Olympic 2012. Vì vậy, Tiến Minh sẽ là VĐV thi đấu mở màn cho đoàn thể thao Việt Nam. Theo điều lệ mới được sửa đổi, vòng đầu tiên sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn ra 16 tay vợt đứng đầu các bảng lọt vào vòng 1/8 (loại trực tiếp). Việc được chọn làm hạt giống sẽ giúp Tiến Minh tránh được các tay vợt mạnh ở vòng đầu tiên nên cơ hội đi tiếp là khá lớn. Nếu vượt qua được vòng này Tiến Minh sẽ trở thành tay vợt cầu lông Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng 1/8 Olympic.
 Tay vợt hạng 11 thế giới Nguyễn Tiến Minh là 1 trong 16 hạt giống tại Olympic 2012.

Dưới đây là lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại thế vận hội mùa hè 2012:
1. Thể dục dụng cụ: Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Ngân Thương, Phạm Phước Hưng (toàn năng nam, toàn năng nữ, tự do nam, nhảy chống nữ, ngựa tay quay nam, vòng treo nam, nhảy chống nam, xà lệch nữ, xà kép nam, cầu thăng bằng nữ, xà đơn nam, tự do nữ), từ ngày 28/7 đến 6/8

2. Điền kinh: Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), từ ngày 9 đến 11/8.

3. Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên, 200m ngửa nữ và 400m hỗn hợp nữ từ ngày 28/7.

4. Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh và Lê Thị Hoàng, 50m súng ngắn tự chọn nam, 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn tự chọn nữ, từ ngày 28/7

5. Cầu lông: Nguyễn Tiến Minh (đơn nam) ngày 28/7.

Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Ngân Thương, hai cô gái vàng bộ môn TDDC. 

6. Judo: Văn Ngọc Tú (48kg nữ), ngày 28/7.

7. Cử tạ: Trần Lê Quốc Toàn (56kg) và Nguyễn Thị Thúy (53kg), ngày 29/7.

8. Rowing: Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hải, thuyền đôi nữ hạng nhẹ từ ngày 28/7 đến 6/8.

9. Đấu kiếm: Nguyễn Tiến Nhật, kiếm 3 cạnh nam, ngày 1/8.

10. Taekwondo: Lê Huỳnh Châu (58kg) và Chu Hoàng Diệu Linh (67kg), từ ngày 8/8 đến 10/8.

11. Vật: Nguyễn Thị Lụa (48kg), ngày 1/8.


P.V
Bình luận
vtcnews.vn