Obama thừa nhận 'khinh địch' khi đánh giá IS

Thế giớiThứ Hai, 29/09/2014 09:56:00 +07:00

(VTC News) - Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Tổng thống Obama thừa nhận Mỹ đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của IS, CNN đưa tin.

(VTC News) - Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Tổng thống Obama thừa nhận Mỹ đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của IS, CNN đưa tin.

Theo CNN, một tuần sau khi bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm được cho là do IS kiểm soát trong lãnh thổ Syria, Quốc hội Mỹ đang tiếp tục đặt câu hỏi về chiến lược của Tổng thống Obama sau lời thừa nhận của ông.

Từ những thông tin từ người đứng đầu lực lượng tình báo Mỹ James Clapper, ông Obama cho biết Washington đã 'đánh giá thấp những gì diễn ra trong cuộc nội chiến Syria khiến đây trở thành bàn đạp cho các chiến binh thánh chiến'.

Tổng thống Mỹ Obama 

Trong khi trả lời phỏng vấn báo giới, ông Obama nói những kẻ khủng bố là tàn dư của Al Qaeda đang 'lẩn trốn' sau khi bị các hoạt động quân sự của Mỹ tiêu diệt tương đối.

Tổng thống Mỹ nói: "Trong vài năm qua, với sự hỗn loạn của nội chiến Syria có nhiều khu vực rộng lớn hoạt động vô chính phủ, chúng (khủng bố) đã tìm cách tái thiết bằng cách lợi dụng sự hỗn loạn này".

Video đoàn xe IS trúng bom không kích Mỹ


Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng cũng thừa nhận Mỹ đã đánh giá quá cao khả năng của lực lượng an ninh Iraq cho đến khi họ bị IS đánh bại nhanh chóng vài tháng trước.

Ông Obama nhấn mạnh thêm, vấn đề ở Syria và Iraq hiện nay không chỉ liên quan đến hoạt động quân sự mà còn lại hệ thống chính trị.

"Mỹ đang dẫn đầu cộng đồng quốc tế để hỗ trợ cho một quốc gia mà Washington có quan hệ đối tác an ninh nhằm giúp họ tự kiểm soát được tình trạng của mình", CNN dẫn lời ông Obama khẳng định.

Tùng Đinh
(Theo CNN)
Bình luận
vtcnews.vn