Obama: Mỹ không đơn độc chiến đấu với IS

Thế giớiThứ Tư, 24/09/2014 09:14:00 +07:00

(VTC News) - BBC đưa tin Tổng thống Obama đã có lời ca ngợi sự hợp tác trong việc không kích IS ở Syria của các nước Ả Rập và khẳng định Mỹ không đơn độc.

(VTC News) - BBC đưa tin Tổng thống Obama đã có lời ca ngợi sự hợp tác trong việc không kích IS ở Syria của các nước Ả Rập và khẳng định Mỹ không đơn độc.

Những nhận định trên được đưa ra trong một bài phát biểu kéo dài nhiều giờ của Tổng thống Mỹ sau khi cùng các đồng minh thực hiện cuộc không kích đầu tiên chống lại IS trên lãnh thổ Syria.

Tên lửa Mỹ phóng đi trong đêm nhằm vào các mục tiêu ở Syria 

BBC dẫn lời các nhà hoạt động cho biết đã có ít nhất 70 binh sĩ IS và 50 chiến binh có liên quan Al Qaeada thiệt mạng trong các vụ không kích này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jan Psaki nói Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo cho Syria rằng 'không được làm ảnh hưởng đến các máy bay Mỹ'. Tuy nhiên bà cũng cho biết thêm Washington đã không kích mà không xin phép hoặc thông báo về thời gian thực hiện.

Tổng thống Obama khẳng định rằng Ả Rập Saudi, UAE, Jordan, Bahrain và Qatar đã tham gia hoặc hỗ trợ các cuộc không kích. Ông cũng khẳng định rằng 'cảm thấy tự hào vì sự kề vai sát cánh của các quốc gia trong nhiệm vụ này'.

Video cảnh không kích IS ở Syria nhìn từ chiến cơ Mỹ


Hiện nay, IS đang trú ngụ ở nhiều vùng rộng lớn cả ở Iraq và Syria, trong khi Mỹ đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích nhằm vào các chiến binh Hồi giáo cực đoan này từ tháng 8 vừa qua ở Iraq thì đây là hoạt động đầu tiên trong lãnh thổ Syria.

Theo đó, các tên lửa Tomahawk phóng từ biển là bước khởi đầu cho cuộc không kích, tiếp theo là máy bay ném bom và máy bay chiến đấu, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với CNN.

Mục tiêu đầu tiên với động thái này là phải có một đòn phủ đầu dứt khoát các quan chức mô tả về hoạt động không kích dữ dội mà Mỹ vừa thực hiện.

Hầu hết các điểm bị không kích được cho là các mục tiêu 'khó ăn' như các tòa nhà, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN.

Tùng Đinh (Theo BBC, CNN)
Bình luận
vtcnews.vn