Oanh tạc cơ B-52 trở lại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương làm nhiệm vụ ‘răn đe’

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 30/01/2021 16:49:45 +07:00
(VTC News) -

Căn cứ Không quân Andersen cho biết 4 máy bay B-52 trở lại căn cứ ở Guam hôm 28/1 nhằm thực hiện nhiệm vụ răn đe trong khu vực.

Căn cứ Không quân Andersen cho biết 4 máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ đã trở lại Guam sau 3 năm vắng bóng, nhằm thực hiện các nhiệm vụ răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Oanh tạc cơ B-52 trở lại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương làm nhiệm vụ ‘răn đe’ - 1

Máy bay ném bom B-52 trở lại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương làm nhiệm vụ ‘răn đe’. (Ảnh minh họa)

"Bốn máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ đã quay trở lại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào ngày 28/1, để lực lượng máy bay ném bom được triển khai và tiến hành các hoạt động ngoài căn cứ không quân Andersen, đảo Guam", theo thông cáo hôm 29/1.

Thông cáo cho biết các máy bay ném bom sẽ tham gia vào nhiệm vụ răn đe chiến lược với các đồng minh và đối tác khác nhau của Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Mỹ đang tiếp tục cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực để ứng phó với Trung Quốc.

Theo Sputnik, các máy bay ném bom B-52 của Mỹ được triển khai lần cuối đến Guam vào tháng 12/2018.

Phương Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn