Ô tô Thái Lan, Indonesia thống lĩnh thị trường xe nhập Việt

XeChủ Nhật, 15/03/2020 17:53:15 +07:00
(VTC News) -

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 2 thị trường chính là Thái Lan với 6.271 chiếc và Indonesia với 3.416 chiếc.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 2/2020 cao gấp 2,4 lần, tăng 5.980 chiếc, so với lượng nhập khẩu trong tháng 1.

Ô tô Thái Lan, Indonesia thống lĩnh thị trường xe nhập Việt - 1

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu từ Thái Lan và Indonesia.

Theo đó, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng là 10.261 chiếc, tổng kim ngạch 222 triệu USD.

Đáng chú ý, xe nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 2 thị trường chính là Thái Lan với 6.271 chiếc và Indonesia với 3.416 chiếc (tương đương 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng).

Cũng theo số liệu từ cơ quan hải quan, trong 2019 các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã chi gần 3 tỷ USD để nhập khẩu tổng cộng 140.301 ô tô nguyên chiếc.

Tương tự hai tháng đầu năm, trong số 12 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong năm 2019, lượng xe nhập từ Thái Lan, Indonesia… vẫn chiếm đa số.

Cụ thể, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập gần 75.000 ô tô các loại từ Thái Lan, gần 47.000 ô tô từ Indonesia. Riêng ô tô sản xuất ở hai quốc gia này đã chiếm hơn 50% tổng số ô tô nhập về Việt Nam trong 2019.

Theo tính toán, trong năm 2019 bình quân mỗi chiếc ô tô nhập từ thị trường Thái Lan vào Việt Nam có giá gần 21.000 USD/xe, trong khi từ Indonesia vào khoảng 14.000 USD/xe. Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí.

Hoà Bình
Bình luận
vtcnews.vn