Ô tô Thái Lan chiếm một phần ba lượng xe nhập vào Việt Nam

Kinh tếThứ Bảy, 31/12/2016 14:24:00 +07:00

Trong khi số lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tăng 30% thì xe Hàn lại giảm đáng kể.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, sau 11 tháng, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng trên 98.800 xe ôtô nguyên chiếc, tương đương giá trị 2 tỷ USD, giảm lần lượt 10% và 20% so với cùng kỳ. 

Thái Lan vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam về mặt hàng này trong suốt 11 tháng của năm 2016 với gần 30.400 chiếc, tương đương tổng giá trị 569 triệu USD. Con số này tăng gần 7.000 chiếc, tương đương khoảng 30% so với cùng kỳ. Mỗi chiếc xe Thái nhập về có giá trị xấp xỉ khoảng 18.700 USD, tăng nhẹ so với giá trung bình cùng kỳ. 

o-to-thai-lan

Ô tô Thái Lan chiếm một phần ba lượng xe nhập vào Việt Nam 

Tính đến cuối tháng 11, Việt Nam cũng nhập gần 17.900 chiếc ôtô từ Hàn Quốc, tương đương trị giá 270 triệu USD. Tuy vẫn đứng thứ 2 về lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam, song số lượng từ thị trường này giảm gần 5.400 chiếc so với cùng kỳ, tương đương mức giảm 23%. Giá xe trung bình nhập về từ thị trường Hàn Quốc giảm mạnh, chỉ khoảng 15.000 USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 22.000 USD. 

Việt Nam cũng nhập 16.800 ôtô từ thị trường Ấn Độ, tương đương trị giá 361 triệu USD. Mức giá trung bình mỗi xe vào khoảng 21.500 USD mỗi chiếc. Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ là 3 thị trường nhập khẩu ôtô nguyên chiếc giá rẻ lớn của Việt Nam. 

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn