Ô tô nhập Mexico chiếm vị thế độc tôn, 12 xe sang Lamborghini, Bentley 'mắc kẹt' tại cảng

Kinh tếThứ Bảy, 05/05/2018 08:07:00 +07:00

Thị trường ô tô những ngày đầu tháng 5/2018 có nhiều bất ngờ khiến người mua ngao ngán: Giá một số mẫu xe bất ngờ tăng, xe nhập khẩu từ Mexico "độc tôn" thị trường.

Ngay đầu tháng 5, ô tô đồng loạt tăng giá bán

Tuần đầu tiên của tháng 5/2018, thị trường ô tô có nhiều biến động và thông tin bất ngờ.

Ngay ngày đầu tiên của tháng 5 nhiều mẫu xe ô tô của các thương hiệu Mazda, Kia tại Việt Nam bất ngờ tăng giá bán tới vài chục triệu đồng khiến người tiêu dùng không khỏi cảm thấy thất vọng.

Theo đó mẫu xe Mazda 2 trong tháng 5 này được tăng giá bán lên tới 30 triệu đồng đối với cả 2 phiên bản sedan và hatchback.

Không chỉ riêng Mazda 2 tăng giá, trong tháng 5 này, một số mẫu xe 'hot' của Kia cũng điều chỉnh tăng giá nhẹ. Nằm trong xu hướng tăng giá bán xe ô tô trong tháng 5 này còn có mẫu xe giá rẻ khá ăn khách Cerato của hãng xe Kia.

Ô tô nhập Mexico chiếm vị thế độc tôn

Theo thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố chiều 4/5, tuần qua (từ 27/4-3/5) cả nước có 103 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai nhập khẩu với tổng trị giá đạt 3,58 triệu USD.

1

Mẫu xe Mazda 2 được tăng giá bán lên tới 30 triệu đồng.  

Trong đó, xe đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tuần chủ yếu từ 9 chỗ ngồi trở xuống, với 88 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu, trị giá đạt hơn 2,45 triệu USD. Số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Đáng chú ý, tuần qua cả nước không có xe ô tô con nhập khẩu từ Thái Lan. Ô tô nhập Mexico lại chiếm vị thế độc tôn với 52 chiếc từ xe 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập về.

Tiếp đến là Trung Quốc với 20 chiếc, còn lại là những mẫu xe có xuất xứ từ Đức, Slovakia, Nhật Bản và Canada.

Trong tuần qua còn có 3 xe tải nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá gần 44.500 USD.

12 xe sang Lamborghini, Bentley 'mắc kẹt' tại cảng?

Một thông tin khác cũng liên quan tới nhập khẩu ô tô tại Việt Nam được nhiều người chú ý, theo Tiền Phong đăng tải, hiện có 12 siêu xe Lamborghini, Bentley đã khui container nhưng vẫn nằm lưu cảng ở Hải Phòng có thể doanh nghiệp chưa có tiền để đóng thuế.

1

 Theo Hải quan Hải Phòng, lô xe Lamborghini, Bentley nằm cảng Hải Phòng nhiều tháng trời vì có thể doanh nghiệp chưa có tiền nộp thuế. (Ảnh: Tiền Phong)

Cách đây chưa lâu, hình ảnh 12 siêu xe, xe siêu sang gồm các mẫu xe Lamborghini và Bentley nằm phơi nắng, mưa tại một bến cảng ở Hải Phòng được đăng tải lên mạng xã hội gây chú ý của cộng đồng yêu xe.

Trong dàn siêu xe này có 2 chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 vào 10 mẫu xe sang Bentley gồm các model như Flying Spur, Bentayga hay hay Mulsanne. Mặc dù để ngoài trời nhưng loạt xe này vẫn có một lớp bọc bảo vệ bên ngoài.

Trao đổi với báo chí về lô xe Lamborghini và Bentley nằm phơi nắng, mưa ở cảng Hải Phòng nhiều tháng trời vẫn chưa thông quan, một lãnh đạo của Cục Hải quan Hải Phòng xác nhận không có vấn đề gì với lô xe này. Việc thông quan phục thuộc vào việc doanh nghiệp có tiền nộp thuế hay không và khách hàng có nhu cầu mua hay không.

"Lô hàng này có giá trị lớn, mỗi xe ước tính hàng chục tỷ đồng. Sở dĩ xe vẫn nằm ở cảng bởi có thể đơn vị nhập khẩu chưa tìm được đầu ra. Việc để xe nằm ở cảng rẻ hơn bỏ hàng chục tỷ đồng đóng thuế rồi mang xe về showroom chờ khách mua", vị lãnh đạo của Hải quan Hải Phòng cho biết như vậy.

Video: Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2018

Minh Vân
Chuyên đề: Giá xe ô tô
Bình luận
vtcnews.vn