Ô tô lao xuống vực sâu, Phó Bí thư huyện kêu cứu

Thời sựThứ Năm, 04/02/2016 11:38:00 +07:00

Chiếc ô tô 5 chỗ đang vào cua thì bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 100m, biến dạng. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ ô tô lao xuống vực sâu.

Chiếc ô tô 5 chỗ đang vào cua thì bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 100m, biến dạng.

Sáng 3/2, ông Đặng Văn Châu, Phó bí thư huyện Phong Thổ lái ô tô 5 chỗ từ thành phố Lai Châu đi huyện Phong Thổ. Khi đến km 21+100 quốc lộ 4D, đoạn qua xã Lản Nhì Thàng (Phong Thổ), xe vào cua rồi bất ngờ lao xuống vực sâu trên 100 m.
Xe của Phó bí thư Huyện ủy Phong Thổ lao xuống vực sâu khoảng 100 m và hư hỏng nặng. Ảnh: Tài Nguyên môi trường
Xe của Phó bí thư Huyện ủy Phong Thổ lao xuống vực sâu khoảng 100 m và hư hỏng nặng. Ảnh: Tài Nguyên môi trường 
Ông Châu đã tự bò lên được mặt đường và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe biến dạng, nằm cách mặt đường khoảng 100 m. Một cột biển báo ven đường bị đâm đổ, bẹp dúm.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, rất may nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

"Nguyên nhân vụ ô tô lao xuống vực sâu đang được làm rõ, tuy nhiên hiện trường không thấy có dấu hiệu của va chạm với xe khác. Rất có thể xe vào cua đã mất lái rồi trượt dần xuống vực", vị này nói.
Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn