Ô tô khách đâm xe đi đám cưới: Không ngờ gặp nạn trong ngày vui của đồng nghiệp

Tin nhanh 24hThứ Ba, 30/05/2023 21:21:07 +07:00
(VTC News) -

16 người thuê xe khách ra Huế để dự đám cưới của nữ đồng nghiệp, khi quay trở lại Đà Nẵng thì gặp tai nạn khiến một người trong đoàn thiệt mạng.

Tối 30/5, nằm trên băng ca cứu thương ở Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đà Nẵng với nhiều vết thương, anh N.T.G. (28 tuổi, trú Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Anh G. cho biết, tất cả những người đi trên xe ô tô 16 chỗ BKS 43B-043.94 là đồng nghiệp trong công ty với anh.

Sáng 30/5, anh G. cùng 15 người trong công ty thuê ô tô ra tỉnh Thừa Thiên - Huế dự đám cưới của nữ đồng nghiệp. Đến trưa, sau khi xong tiệc, cả đoàn lên xe về lại Đà Nẵng thì gặp nạn.

Ô tô khách đâm xe đi đám cưới: Không ngờ gặp nạn trong ngày vui của đồng nghiệp - 1

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 3 từ phải sang) thăm, động viên các nạn nhân.

Xe chạy trên cao tốc, vừa đến địa phận Đà Nẵng một đoạn thì tôi bỗng nghe tiếng ầm lớn, rồi xe lật nhào tới trước. Ai cũng hoảng loạn, cố gọi nhau tìm cách phá cửa để thoát ra ngoài. Riêng chị Diệp Phương Trâm (25 tuổi, trú khối 2, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) ngồi ở hàng ghế thứ 2 vẫn nằm bất động. Chị ấy bị thương quá nặng, khi mọi người tiếp cận để đưa ra ngoài thì chị đã qua đời”, anh G. kể lại.

Bị thương ở đầu và tay, chị Đ.T.T.B (27 tuổi, trú Đà Nẵng) kể: “Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng động mạnh, tỉnh dậy đã thấy mình bị kẹt cứng trong xe. Nghe đồng nghiệp gọi nhau phá cửa ra ngoài nhưng tôi không thể nào cử động được. Một lúc sau, tôi được mọi người cứu, đưa ra ngoài”.

Cũng theo chị B., khi được các đồng nghiệp đưa ra ngoài, chị mới biết nữ đồng nghiệp Diệp Phương Trâm bị thương quá nặng, không qua khỏi. “Không ngờ ngày đi Huế chung vui cùng đồng nghiệp, khi trở về lại xảy ra tai nạn”, chị B. buồn bã.

Chiều 30/5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông Đà Nẵng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ô tô liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn vào chiều nay. Trong số này có một bệnh nhân nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức ngoại, 2 bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ để xử lý vết thương, các nạn nhân còn lại bị xây xước nhẹ.

Ô tô khách đâm xe đi đám cưới: Không ngờ gặp nạn trong ngày vui của đồng nghiệp - 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Như VTC New đưa tin, khoảng 13h40 cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) chạy xe ô tô khách BKS 73F-000.63 (xe 45 chỗ) cùng phụ xe Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) chở 42 người đi trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km 61+400, tài xế Tuấn cho xe vượt qua ô tô 16 chỗ BKS 43B-043.94 do Hồ Phước Tú (40 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chạy phía trước thì va chạm với xe tải BKS 85H-009.64 do Nguyễn Xuân Kế (42 tuổi, trú Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) đang chạy chiều ngược lại.

Sau khi va chạm với xe tải, xe khách của Tuấn tiếp tục vượt lên, va chạm với xe 16 chỗ chở đoàn đi dự đám cưới khiến xe này lật, văng vào lan can cầu.

Vụ tai nạn khiến chị Diệp Phương Trâm (25 tuổi, trú khối 2, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) chết tại chỗ và 4 người bị thương. Một số người khác trên xe bị 16 chỗ bị xây xát nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe.

THƯ NHÂN
Bình luận
vtcnews.vn