Ô tô điện Trung Quốc giá 70 triệu đồng lăn bánh ở Hà Nội

XeThứ Hai, 26/01/2015 04:06:00 +07:00

Được giới nữ quan tâm đặc biệt, một số mẫu ôtô điện có xuất xứ từ Trung Quốc đã có mặt tại Hà Nội với giá từ 50 đến 70 triệu đồng.

Chiếc ôtô điện trong ảnh này mới được nhập về từ Trung Quốc cách đây chưa lâu và ngay lập tức có khách đợi mua. Đây là mẫu xe có 2 chỗ ngồi và có vóc dáng như một chiếc Smart Two của Mercedes nhưng nhỏ hơn chút ít.

Chiếc ôtô điện trong ảnh này mới được nhập về từ Trung Quốc cách đây chưa lâu và ngay lập tức có khách đợi mua. Đây là mẫu xe có 2 chỗ ngồi và có vóc dáng như một chiếc Smart Two của Mercedes nhưng nhỏ hơn chút ít.

Xe có đầy đủ các trang bị như một chiếc ô tô thứ thiệt gồm:  đèn pha đôi, 4 bánh hơi không săm. Nội thất bên trong đầy đủ vô-lăng, bảng đồng hồ tốc độ, điều hoà 2 chiều, đầu đĩa FM/CD/MP3.

Xe có đầy đủ các trang bị như một chiếc ô tô thứ thiệt gồm: đèn pha đôi, 4 bánh hơi không săm. Nội thất bên trong đầy đủ vô-lăng, bảng đồng hồ tốc độ, điều hoà 2 chiều, đầu đĩa FM/CD/MP3.

Trái tim của chiếc xe là hai động cơ điện, công suất 3 kw, cho tốc độ cực đại 45 km/h và quãng đường di chuyển khoảng 60 km một lần sạc. Xe điều khiển chế độ lái bằng cần số kiểu hộp số tự động trên ôtô gồm: số tiến, về mo và số lùi.

Trái tim của chiếc xe là hai động cơ điện, công suất 3 kw, cho tốc độ cực đại 45 km/h và quãng đường di chuyển khoảng 60 km một lần sạc. Xe điều khiển chế độ lái bằng cần số kiểu hộp số tự động trên ôtô gồm: số tiến, về mo và số lùi.

Theo người mang mẫu xe này về bán thì giá ra thị trường của xe đang là 70 triệu đồng và hiện đã có gần hai chục khách đặt, đa phần là nữ giới. Xe khoảng 50 triệu đồng cũng có, nhưng mẫu mã không đẹp và kém tiện nghi hơn.

Theo người mang mẫu xe này về bán thì giá ra thị trường của xe đang là 70 triệu đồng và hiện đã có gần hai chục khách đặt, đa phần là nữ giới. Xe khoảng 50 triệu đồng cũng có, nhưng mẫu mã không đẹp và kém tiện nghi hơn.

Hiện tại, nhiều khách hàng quan tâm đến mẫu xe điện của Trung Quốc đều xác định xe chưa được đăng ký lưu hành ở Việt Nam.

Hiện tại, nhiều khách hàng quan tâm đến mẫu xe điện của Trung Quốc đều xác định xe chưa được đăng ký lưu hành ở Việt Nam.

Họ mua xe về, ngoài việc nghe ngóng tin tức từ cơ quan chức năng, vừa sử dụng cho quãng đường ngắn hoặc ở khu vực riêng, tránh đối mặt với lực lượng CSGT.

Họ mua xe về, ngoài việc nghe ngóng tin tức từ cơ quan chức năng, vừa sử dụng cho quãng đường ngắn hoặc ở khu vực riêng, tránh đối mặt với lực lượng CSGT.

Bình luận
vtcnews.vn