Ô tô đâm xe máy rồi lao xuống vực ở Tam Đảo: Danh tính 4 nạn nhân thiệt mạng

Tin nhanh 24hThứ Hai, 27/04/2020 07:05:21 +07:00
(VTC News) -

Ô tô 4 chỗ đâm trúng xe máy chạy cùng chiều rồi lao xuống vực sâu khiến 3 người trên ô tô và 1 nam thanh niên lái xe máy thiệt mạng, 1 người bị thương.

Liên quan đến vụ ô tô đâm xe máy rồi lao xuống vực ở Tam Đảo, tối 27/4, Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, 4 nạn nân thiệt mạng gồm: Đặng Đình Phúc (SN 1936, trú tại thị trấn Tam Đảo), Vũ Thị Thành (SN 1942, trú tại thị trấn Tam Đảo) và Nguyễn Văn Thính (SN 1971, trú tại thị trấn Tam Đảo) cùng ngồi trên xe ô tô con, Phùng Đức Chung (SN 2001, trú tại TP Vĩnh Yên) là người lái xe máy.

Bên cạnh đó, một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc là con trai ông Phúc và bà Thành.

Ô tô đâm xe máy rồi lao xuống vực ở Tam Đảo: Danh tính 4 nạn nhân thiệt mạng - 1

Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Tam Đảo, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 26/4, tại vòng cua ở khu vực Km 21 quốc lộ 2B đoạn thuộc thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vào thời điểm trên, xe ô tô loại 4 chỗ chở 4 người đi trên quốc lộ 2B hướng từ thị trấn Tam Đảo Vĩnh Phúc. Khi đi đến Km21 quốc lộ 2B, chiếc xe này tông trúng xe máy của một thanh niên chạy cùng chiều.

Sau cú tông mạnh, xe ô tô lao thẳng vào taluy bên phải đường rồi lao xuống vực, còn chiếc xe máy nằm lại bên lề đường. Phát hiện sự việc, người dân lập tức thông báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.

Video: Chuyển làn ẩu, xe tải đâm xe con xoay ngược 360 độ

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn