'Ở TBN, Mourinho chỉ là hạng thấp kém'

Thể thaoThứ Hai, 17/06/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau Iniesta và Xavi, tới lượt Gerard Pique chê bai tài năng cầm quân của HLV Jose Mourinho.

(VTC News)-Sau Iniesta và Xavi, tới lượt Gerard Pique chê bai tài năng cầm quân của HLV Jose Mourinho.

Kể từ khi Jose Mourinho dẫn dắt Real, thế độc tôn của Barcelona ở Tây Ban Nha bị phá vỡ. Bằng chứng là, ở mùa giải đầu tiên, dù không thể vô địch La Liga, song Real đã vượt qua Barca ở trận chung kết để lên ‘đỉnh’ ở cúp Nhà vua.

Real-barca

 Dưới thời Mourinho, cầu thủ Real và Barca cãi nhau như cơm bữa.

Một mùa giải sau, ‘Kền kền trắng’ thi đấu còn ấn tượng hơn khi phế ngôi vương của Barca ở La Liga sau 3 năm chỉ biết ngước nhìn đối thủ vui vẻ với cúp vô địch. Tuy nhiên, ở mùa giải vừa qua, Real lại hoàn toàn trắng tay khiến Mourinho phải khăn gói rời TBN.

Có thể nói, dưới thời Mourinho, Real đã đạt được một số thành công nhất định, song cũng để lại nhiều tai tiếng, trong đó có sự căng thẳng tột độ giữa cầu thủ Real và Barca. Điển hình phải kể đến vụ Ramos đấm thẳng vào mặt chiến hữu ở ĐTQG là Carles Puyol, hay vụ ‘Người đặc biệt’ ngăn cản Casillas làm hòa với Xavi.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn có những phát biểu đầy thách thức nhằm thổi bùng mối quan hệ thù địch giữa Barca và Real trong quá khứ.

“Ông ta cố gắng làm cho trận đấu nóng lên để cầu thủ thi đấu, và tôi nghĩ Mourinho hành động như thế vì ông ta cảm thấy thấp kém hơn Barcelona. Điều Mourinho làm thật tồi tệ. Nó không thực sự tốt cho ĐTQG và chính môn thể thao này”, Pique nói.

Trung vệ của Barca nhấn mạnh, có thời điểm sự thù hận giữa Barcelona và Real dưới thời Jose Mourinho là quá lớn. “Một bầu không khí quá căng thẳng. Không ít người đã nhận ra điều đó và nói rằng: ‘thế là đủ rồi’. Nhưng Mourinho thì không, những gì ông ta làm chỉ khiến các cầu thủ xa rời cái bắt tay nhiều hơn”, Pique kết luận.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn