Ổ nhóm cá độ bóng đá 'khủng' sa lưới

Pháp luậtThứ Tư, 17/04/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau thời gian theo dõi nắm địa bàn, trinh sát phát hiện 3 quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

(VTC News) - Sau thời gian theo dõi nắm địa bàn, trinh sát phát hiện 3 quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCMcho biết, đang tạm giữ hình sự 30 đối tượng tham gia cá độ bóng đá tại 3 quán cà phê tại địa bàn trên.
Sau thời gian theo dõi, nắm địa bàn, trinh sát phát hiện 3 quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, trong đó có trường hợp các con bạc sử dụng điện thoại di động để tham gia.
Trước đó, vào đêm 14/4, hơn 30 cán bộ chiến sĩ công an quận 10 đồng loạt ập vào quán cà phê Hương Sen tại số 51, 99, 97 trên đường Hồ Thị Kỷ, P.1, Q.10.
 Các đối tượng bị tạm giữ điều tra tại công an Q.10

Tại quán cà phê Hương Sen số 51, khi công an ập vào quán phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Toán (1979) đang tham gia đăng nhập mạng cho 4 con bạc.

Tại đây, công an thu giữ 24 triệu đồng, 1 máy tính xách tay và nhiều điện thoại di động. Chủ quán là 
Lý Nhã Minh (SN 1978) khai nhận, y tổ chức cá độ bóng đá qua mạng từ cuối năm 2012.

Toán là người được Minh giao cho nhiệm vụ đăng nhập mạng cho những con bạc nào muốn tham gia cá cược.
Tại quán cà phê số 97 do Lê Văn Minh (SN 1972, ngụ tại P.3, Q.4) làm chủ, cơ quan công an bắt quả tang 4 con bạc đang tham gia cá độ, thu giữ 36 triệu đồng, 5 tờ phơi và nhiều điện thoại di động.
 Tang vật thu giữ

Thời điểm công an ập vào quán số 99, bắt quả tang Lê Văn Thắng (SN 1984) và Lê Văn Phong (SN 1986) nhập mạng tham gia cá độ, thu giữ 65 triệu đồng, 100 đô la Mĩ và nhiều điện thoại di động của các con bạc. Quán này do Lê Văn Thạch (SN 1960) làm chủ.
Qua quá trình sàng lọc, điều tra cơ quan công an tạm giữ 10 đối tượng để điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở 3 quán cà phê nêu trên.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn