Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim'

Khám pháThứ Năm, 07/10/2021 12:45:00 +07:00
(VTC News) -

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương hiện được xem là một vấn đề cấp bách toàn cầu.

Bạn vẫn đang sử dụng thường xuyên đồ nhựa dùng một lần hàng ngày? Điều này rất khó tránh. Nhưng bạn có thể giảm bớt thói quen sử dụng các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần trong cuộc sống hàng ngày sau khi chứng kiến những hình ảnh đáng thương này.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 1

Những sợi dây nhựa con người vô tình vứt bỏ vào sọt rác, đến một ngày, chúng trôi dạt ra biển và vướng vào sinh vật biển theo cách này.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 2

Những loài động vật hoang dã không thể tự bảo vệ bản thân trước những cái "bẫy" mà rác thải gây ra.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 3

Túi ny - lông có thể tấn công các chú cá bất kỳ lúc nào

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 4

Chiếc tăm bông chúng ta vứt ra môi trường, cũng có thể là "hung thần" trong lòng đại dương

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 5

Những đồ nhựa qua sử dụng mà con người thải ra hàng ngày tạo nguy cơ lớn cho các sinh vật biển.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 6

Nắp chai nhựa có thể khiến cho các con vật rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 7

Ở bất kỳ tầng nào trong đại dương, đều có sự xuất hiện của rác thải nhựa.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 8

Quả bóng cũ, không phải là đồ chơi, mà là mối nguy hiểm cho các loài sinh vật biển.

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 9

Chiếc tăm bông trở thành "hung thần" tấn công chú mực

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương: Chỉ nhìn thôi cũng thấy 'đau tim' - 10

Nhìn những hình ảnh này, bạn có thấy cần phải thay đổi thói quen dùng đồ nhựa?

Trước tình trạng rác thải nhựa trên biển đang đe dọa nghiêm trọng đến chất lượng môi trường, hệ sinh vật biển và đến chính con người chúng ta, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Đã đến lúc, chúng ta cần nhìn nhận rõ hơn những hiểm họa này và sớm chung tay góp sức ngăn chặn kịp thời những diễn biến ngày càng xấu đi của môi trường biển.

Nhận thức được tác hại của chất thải nhựa gây ra, năm 2018, Liên Hợp quốc đã phát động phong trào giải quyết ô nhiễm nhựa và ni-lông. Năm 2019, tại Diễn đàn kinh tế thế giới, nguyên thủ các nước và lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia đã cam kết mạnh mẽ về chống chất thải nhựa.

Theo đó, ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam gửi thư kêu gọi cả nước hành động giải quyết vấn đề chất thải nhựa.

Bảo vệ môi trường biển nói chung và giảm ô nhiễm nhựa trên biển nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, cần sự chung tay và nhiệt huyết của cả cộng đồng, đặc biệt là người dân sống ven biển.

An Nguyễn(Nguồn ảnh: Ifuun)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp