Ông Lương Ngọc Khuê: Đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp F1 không chịu cách ly

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 31/07/2021 19:38:10 +07:00
(VTC News) -

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp là F1 không thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.

Trả lời PV VTC News, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh, mọi trường hợp F1 cần tuân thủ quy định cách ly y tế của Bộ Y tế để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đang lây lan. Vì thế, ông Khuê đề nghị, đối với những trường hợp không chấp hành cần phải xử lý nghiêm, thậm chí trường hợp làm lây lan dịch bệnh có thể xử lý hình sự.

Ngày 31/7, mạng xã hội xôn xao về clip một người phụ nữ ở Hà Nội được xác định là F1 nhưng không chịu chấp hành việc đi cách ly tập trung.

Theo nội dung video đăng tải, khi lực lượng chức năng tới nhà yêu cầu người phụ nữ đi cách ly vì tiếp xúc với F0 thì người này phản ứng gay gắt, cho rằng "chỉ tiếp xúc với F0 5 phút".

Mặc dù cán bộ phường đưa giấy quyết định cách ly của Chủ tịch UBND phường nhưng F1 này vẫn kiên quyết không chấp hành, người này lớn tiếng "cán bộ đến động viên bệnh nhân chứ không phải là đến bắt tội phạm", "tôi không phải là F0 nên tôi không đi cách ly".

Thậm chí, người phụ nữ còn "doạ" sẽ gọi cho ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) về vụ việc này.

Ông Lương Ngọc Khuê: Đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp F1 không chịu cách ly - 1

Người phụ nữ là F1 lớn tiếng với cán bộ phường, không đồng ý đi cách ly tập trung.

Sau đó, người phụ nữ lấy điện thoại, gọi điện cho một người thông báo tình trạng của mình nhưng cũng nhận được lời khuyên nên chấp hành.

Sau một hồi tranh cãi, người phụ nữ cuối cùng cũng chịu mặc bộ đồ bảo hộ và đi cách ly, tuy nhiên người này vẫn tỏ thái độ bực tức: "Vì các ông ép tôi, các ông đánh đòn tâm lý nên tôi mới phải đi".

Đoạn video được chia sẻ khiến nhiều người bức xúc trước thái độ của người phụ nữ, nhất là khi người này là F1 và tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Đáng chú ý, trả lời VTC News, ông Lương Ngọc Khuê khẳng định, không có bất cứ người nào là F1 gọi điện cho ông để "cầu cứu" như người phụ nữ trong clip nói.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn