'Ở Hàn Quốc, Xuân Trường chỉ như một đứa trẻ'

Thể thaoThứ Hai, 10/10/2016 11:07:00 +07:00

Người đại diện cho Lương Xuân Trường tại Hàn Quốc cho rằng trình độ của tiền vệ tuyển Việt Nam chỉ như một đứa trẻ, cần chăm bẵm và nuôi dưỡng từng ngày.

Nói về vị trí của Xuân Trường ở CLB Incheon Utd hay rộng ra là bóng đá Hàn Quốc, người đại diện của tiền vệ này - Lee Dong Jun chia sẻ:

"Ở Hàn Quốc, Xuân Trường chỉ như một đứa trẻ. Cậu ấy cần chăm bẵm và nuôi dưỡng từng ngày. Các đội bóng Hàn Quốc thường chỉ sử dụng một đội hình xuyên suốt. Trong khi Xuân Trường chưa đủ lực để cạnh tranh với các cầu thủ khác, chỉ đang ở mặt bằng thấp. Cậu ấy chưa đủ cơ bắp, chưa đủ mạnh mẽ để được xếp vào đội hình chính".

lee-dong-jun-xuan-truong

 Người đại diện của Lương Xuân Trường ở Hàn Quốc - ông Lee Dong Jun

"Xuân Trường đá ở giải dự bị R-League được 5 trận, trong đó có 1 trận đá chính. Chênh lệch trình độ giữa R-League và K-League, thực sự không cách xa. Xuân Trường dù sao cũng đã được thi đấu ở cấp độ cao của nền bóng đá Hàn Quốc".

"Mặt bằng bóng đá Hàn Quốc cao hơn Đông Nam Á, và cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Vì thế, Xuân Trường phải nỗ lực thêm nữa là điều đương nhiên.

Thường thì một cầu thủ trẻ dễ nản chí khi gặp phải nhiều thử thách trong bóng đá lẫn cuộc sống bên ngoài. Nhưng đối với Xuân Trường, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy từ bỏ".

Nói về mặt hình ảnh của Xuân Trường đối với bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung, ông Lee cho hay: "Đã 34 năm rồi mới có cầu thủ Đông Nam Á thứ 2 như Trường. Hình ảnh của Xuân Trường rất quan trọng đối với cả giải K-League.

Nếu Xuân Trường bị trả về Việt Nam trước thời hạn, hay nói chung là thất bại tại K-League, thì nhiều khả năng sẽ không còn cầu thủ Đông Nam Á nào dám thử sức ở K-League nữa".

doi-tuyen-viet-nam-10

 Trở về từ Hàn Quốc, Xuân Trường đóng vai trò trụ cột tuyển Việt Nam ở tuổi 21 (Ảnh: Hoàng Tùng)

"Để dễ hiểu hơn, Xuân Trường đang trong vị thế giống như Park Ji Sung trước kia. Park cố gắng hết sức để khẳng định vị trí ở Premier League. Và khi Park thành công, anh ấy là người tiên phong và là người tiếp thêm sự tự tin cho nhiều cầu thủ Hàn Quốc về ước mơ thành công tại Premier League".

 
Nếu Xuân Trường bị trả về Việt Nam trước thời hạn, hay nói chung là thất bại tại K-League, nhiều khả năng sẽ không còn cầu thủ Đông Nam Á nào dám thử sức ở K-League nữa

"Tôi cũng nghĩ, với Xuân Trường, bóng đá Việt Nam cần phải suy nghĩ dài ra. Cứ để bản thân cầu thủ tự đi trên chính đôi chân của mình. Đi xong từng bước, từng bước trên một con đường dài. Chứ đừng hoàn thành mỗi một bước xong rồi dừng.

Càng có nhiều cầu thủ Việt Nam rèn giũa tại một nền bóng đá cao hơn, bóng đá Việt Nam và tuyển Việt Nam càng có nhiều lợi ích".

Người đại diện Lee Dong Jun của Xuân Trường cũng thẳng thắn nói về vấn đề hiện đang được quan tâm, đó là liệu có phải Xuân Trường chỉ là chiêu bài thương mại của CLB Incheon Utd hay của K-League hay không.

Lee nói: "Thực sự ra, vấn đề chuyên môn bóng đá với vấn đề thương mại bóng đá, đều luôn song hành cùng nhau. Nếu chỉ làm về hình ảnh, thương mại, mà cầu thủ không cố gắng để đá tốt thì cũng không mang lại kết quả gì.

Clip: Xuân Trường kiến tạo đẹp mắt cho Văn Thanh ghi bàn

Bản thân cầu thủ phải nỗ lực tập luyện, khẳng định được năng lực và hình ảnh của chính mình, mọi thứ mới trọn vẹn".

Ông Lee cũng chia sẻ rằng, nhiều người hâm mộ ở Hàn Quốc rất quan tâm đến Xuân Trường, tuy nhiên, vì tiền vệ này chưa giành được một suất trong đội hình chính nên CLB Incheon Utd vẫn chưa có thêm được nguồn thu từ vé vào sân.

xuan-truong

 Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những cầu thủ dám ra nước ngoài như Xuân Trường (Ảnh: H.T)

Hiện Xuân Trường đã quay trở lại CLB Incheon Utd, bước vào giai đoạn chuẩn bị cho loạt trận play-off tranh suất trụ hạng K-League, diễn ra từ 15/10 đến 5/11, và có thể kéo dài hơn trong trường hợp phải tiếp tục đá thêm loạt trận play-off với đội hạng dưới.

Vì thế, khả năng tiền vệ Xuân Trường không thể dự AFF Cup 2016 (bắt đầu từ ngày 19/11) cùng tuyển Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra.

Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn