Ổ dịch hơn 1.000 ca mắc COVID-19 trên tàu sân bay Pháp

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 18/04/2020 10:35:48 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly xác nhận gần một nửa trong tổng số 2.300 thủy thủ trên nhóm tàu sân bay Pháp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo bà Florence Parly, trong 2.010 thủy thủ được xét nghiệm, 1.081 trường hợp cho kết quả dương tính. 

Trong số này, 545 thủy thủ xuất hiện triệu chứng, 24 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 người được đưa vào phòng chăm sóc tích cực 

Các trường hợp âm tính đang được cách ly. 

Ổ dịch hơn 1.000 ca mắc COVID-19 trên tàu sân bay Pháp - 1

Tàu sân bay Pháp, Charles De Gaulle. (Ảnh: French Navy)

Charles de Gaulle đang trên hành trình tham gia cuộc tập trận với Hải quân Bắc Âu ở biển Baltic thì phải trở lại cảng sớm 2 tuần so với dự kiến sau khi 40 thủy thủ có dấu hiệu mắc COVID-19. Hàng không mẫu hạm duy nhất của Pháp về đến căn cứ Hải quân Toulon hôm 12/4. 

Thủy thủ đoàn không liên hệ nào với bên ngoài sau khi cập cảng Brest ở Tây Bắc Pháp từ 13-16/3. 

Virus SARS-CoV-2 được cho là có 2 tuần ủ bệnh trong khi các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trên tàu sân bay Pháp được phát hiện hôm 7/4. 

Các chuyên gia y tế Pháp cho biết họ vẫn chưa nắm được làm thế nào mà virus xuất hiện sau một thời gian dài như vậy. 

Ngoài Pháp, các hàng không mẫu hạm Mỹ cũng đau đầu với cuộc chiến chống COVID-19. Nghiêm trọng nhất là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt với hơn 600 ca bệnh và 1 người thiệt mạng. 

Bên cạnh USS Theodore Roosevelt, hiện có 3 tàu sân bay khác của Mỹ cũng đã ghi nhận các ca mắc COVID-19. 

Song Hy(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn