Ổ buôn bán và tiêu thụ ma túy 'khủng' núp bóng nhà trọ

Pháp luậtThứ Bảy, 07/02/2015 04:28:00 +07:00

Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Thuận An cho biết, cơ quan này vừa triệt phá băng nhóm buôn bán và sử dụng ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.

(VTC News)- Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Thuận An cho biết, cơ quan này vừa triệt phá băng nhóm buôn bán và sử dụng ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, sau hơn 1 tháng theo dõi, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Công an thị xã Thuận An đã tiến hành rà soát, theo dõi di biến động của các đối tượng trên địa bàn.

Hai đối tượng phạm tội buôn bán, tiêu thụ ma túy  (bìa trái là Tín, bìa phải là Bước)
Cụ thể, vào 23h đêm 6/2, các trinh sát hình sự phát hiện hai đối tượng thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm bám theo.

Khi đến khu dân cư Việt – Sin thuộc P.Thuận Giao, thì hai đối tượng điều khiển xe máy chạy vào một phòng trọ. Nghi vấn những đối tượng này là tội phạm nên các trinh sát đã tiến hành vây ráp, tập kích bất ngờ căn phòng trọ của đối tượng Nguyễn Văn Bước.

Tại đây, công an bắt quả tang hai thanh niên chạy xe máy đang chia nhỏ số lượng ma túy để phân cho 7 đối tượng là con nghiện sử dụng. Điều đáng nói, trong đó có ba đối tượng là nữ và có tuổi đời rất trẻ.
Tang vật ma túy và dụng cụ chia nhỏ bị công an thu giữ 
Qua khám xét, cảnh sát thu giữ được gần 100 viên ma túy tổng hợp màu xanh được đựng trong nhiều bịch nilon, nhiều cục chất bột màu trắng nghi là heroin, nhiều gói nilong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Gần 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng và phân nhỏ ma túy như đèn khò, dao lam, kéo cắt, bình đập đá cùng nhiều điện thoại di động và 4 chiếc xe gắn máy.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng thanh niên khai nhận tên là Trương Đức Tính (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) và Nguyễn Văn Bước (SN 1996, quê  An Giang) cầm đầu băng nhóm mua bán và sử dụng ma túy.'

Theo đó, đối tượng Bước khai nhận, thường xuyên lấy ma túy từ đối tượng Tính rồi sau đó về chia nhỏ, đem đi phân phối và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn thị xã Thuận An. Riêng đối tượng Tính khai nhận thêm đã từng có tiền án tiền sự 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Triệu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn