Núp bóng quán cà phê bán thuốc shisha cho học sinh lớp 6

Pháp luậtChủ Nhật, 22/03/2015 04:01:00 +07:00

nhiều em học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn TP.Vũng Tàu thường lui tới một quán càphê để sử dụng loại thuốc shisha rất độc hại

Phát hiện nhiều em học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn TP.Vũng Tàu thường lui tới một quán càphê để sử dụng loại thuốc shisha rất độc hại, phóng viên đã trực tiếp thâm nhập vào địa điểm này.

Tại đây, dưới sự “bảo vệ” của chủ quán, nhiều học sinh lớp 6, trong đó có cả học sinh nữ, say sưa hút thuốc. Hút xong, nhiều em say nằm vật ra ghế, một lúc sau lại ngồi dậy tiếp tục hút, rồi sành điệu ngửa cổ nhả khói lên trên..
 Các em học sinh lớp 6 bị phát hiện đang hút shisha trong quán cà phê.

Ngỡ con đi học, không ngờ đi hút shisha
Trong quá trình thâm nhập, chúng tôi đã bí mật ghi lại được nhiều hình ảnh đau lòng. Các em học sinh hút shisha công khai và cười nói vô tư. Sau khi chúng tôi báo tin cho lực lượng chức năng, điểm bán thuốc shisha cho học sinh này đã bị phá.
Ngày 15.3, CA TP.Vũng Tàu cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ nhiều trẻ em bị phát hiện sử dụng loại thuốc shisha độc hại ngay tại quán càphê. Trước đó, chiều 14.3, Công an phường 4, TP.Vũng Tàu bất ngờ tiến hành kiểm tra quán càphê Pha Lê (61 Hùng Vương, phường 4, TP Vũng Tàu), phát hiện cơ sở này vi phạm lỗi kinh doanh không đúng theo giấy phép kinh doanh đã đăng ký và có hành vi bán thuốc lá cho trẻ em.
Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, tại tầng 2 của quán có 9 cháu chia thành hai nhóm (trong đó 5 cháu là học sinh cấp 2, từ 12-13 tuổi) đang ngồi hút shisha, hò hét, lắc lư theo tiếng nhạc mạnh trong quán. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời thu giữ 2 bình hút shisha, 12 gói thuốc shisha không rõ nguồn gốc. Chủ quán Nguyễn Thanh Duy (SN 1990, trú phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) khai nhận, số bình và thuốc trên là nhờ một người bạn ở TPHCM mua hộ nên không có hóa đơn chứng từ.
Theo lời khai của chủ quán, loại hình này được mở ra để phục vụ những em học sinh nhỏ tuổi và thích chơi bời. Mỗi lần chơi trọn gói (gồm 1 ống hút shisha đã có thuốc và 4 lon nước ngọt) có giá 150.000 đồng.
Còn phụ huynh của các em học sinh này - những người trực tiếp chứng kiến vụ việc - đều cảm thấy quá sốc vì cứ ngỡ rằng con mình đang đi học. Anh Nguyễn Quang Cử (52 tuổi) - bố của cháu N.T.Q.H (12 tuổi) - nói: “Đến giờ, chúng tôi mới biết việc này, chúng tôi không nghĩ quán lại có thể bán thứ thuốc “đầu độc” các cháu như vậy, tuổi của các cháu còn rất nhỏ. Thường ngày, chúng tôi quản lý cháu cũng rất chặt chẽ, không cho cháu nhiều tiền, chỉ cho 20.000 đồng tiền ăn sáng. Cứ nghĩ là cháu đi học chứ tôi không nghĩ các cháu lại đến những nơi như thế này. Thỉnh thoảng cũng có vài bạn đến nhà rủ cháu đi chơi, tôi tưởng cháu đi chơi các môn thể thao chứ không nghĩ chúng lại đi hút những thứ đó”.
Sự độc hại của shisha
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên những học sinh này sử dụng thuốc. Ngay khi phát hiện ra hiện tượng, người dân đã phản ánh tới cơ quan chức năng. Từ đó, cơ quan công an mới tiến hành theo dõi và bắt quả tang. Cơ quan công an đã thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở trên và tiếp tục xử lý vụ việc.
Shisha là một loại điếu thuốc hút qua ống nước, có xuất xứ từ các nước Ả Rập, vì vậy còn được gọi là thuốc lào Ả Rập. Khác với các loại thuốc lào hay thuốc lá khác, shisha được ướp nhiều loại thảo mộc tạo mùi thơm và được đốt cách nhiệt bằng than. Những năm gần đây, Việt Nam mới được biết đến shisha và shisha bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong các quán bar, nhà hàng, vũ trường.
Nhiều người - đặc biệt là giới trẻ - cho rằng, shisha không gây nghiện và tác hại như ma túy, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, hậu quả của loại thuốc này rất khó lường. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, khói shisha tàn phá sức khỏe tương đương như khói thuốc lá. Thậm chí, trong một lượt hút shisha kéo dài một giờ, người sử dụng sẽ phải hít một lượng khói nhiều gấp 100-200 lần và một lượng nicotine gấp 1,7 lần một điếu thuốc lá.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, việc hút shisha có thể gây hại cho sức khỏe người dùng. Khi được đốt cháy, shisha tạo ra khí CO (carbon monoxide) rất độc hại. Loại khí này cùng với lượng nicotine trong shisha sẽ tàn hại phổi người hút về lâu dài và gây ra các bệnh về đường hô hấp, tim và thậm chí là ung thư. Ngoài ra, việc dùng chung ống hút shisha, không có sự vệ sinh kỹ càng cũng có thể khiến người hút bị lây nhiễm virus cúm, virus viêm gan siêu vi C.
Nguồn: Lao Động
Bình luận
vtcnews.vn