Nuốt móc chìa khóa, bé trai 4 tuổi phải nhập viện nguy kịch

Sức khỏeThứ Hai, 29/01/2018 17:19:00 +07:00

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi 4 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cắn phải lưỡi... do nuốt móc chìa khóa vào bụng.

Bệnh nhi nuốt móc chìa khóa vào bụng là cháu Vương Thị Hoài L. (4 tuổi, ở Khu 4 Thị trấn Đình Lập, Lạng Sơn). Cháu L. nhâp viện sau khi có biểu hiện buồn nôn, chảy máu trong miệng do cắn phải lưỡi.  

Theo gia đình bệnh nhân, cháu được phát hiện nuốt vòng móc chìa khóa trong thời gian nghỉ trưa trên lớp học và được đưa tới Trung tâm Y tế huyện, trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu.  

gap_di_vat_1

 Dị vật được cho là vòng móc chìa khóa trong thực quản bé 4 tuổi

Kết quả chụp X quang cho thấy, trong thực quản của bệnh nhi có dị vật giống vòng kim loại đường kính khoảng 2cm, mắc ở vị trí 1/3 dưới thực quản.

Sau thăm khám, bệnh nhân nhanh chóng được gây mê, nội soi gắp dị vật. Chỉ 10 phút, các bác sĩ đã loại bỏ dị vật thành công ra khỏi thực quản bệnh nhi này.

1

Bệnh nhi 4 tuổi được các bác sĩ thực hiện loại bỏ dị vật ra khỏi thực quản 

Hiện, tình trạng sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và được ra viện. Được biết, đây là lần thứ 2 trong vòng hơn một tháng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn gắp dị vật là vòng móc chìa khóa trong thực quản bệnh nhi nhỏ tuổi.

Video: Cảnh báo viên nước giặt giống kẹo gây nguy hiểm cho trẻ 

Theo các chuyên gia, hiện tượng trẻ nhỏ bị mắc dị vật trong cơ thể như vòng, móc chìa khóa, bi, cúc áo, nắp bút rất dễ xảy ra nếu không được chú ý.

Gia đình cần lưu ý không để trẻ chơi các loại đồ vật nhỏ, dễ bỏ vào miệng. Tập cho trẻ thói quen không ngậm bất cứ thứ gì tìm được, tránh bị hóc dị vật. 

Nguyên Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn