‘Nuốt’ hơn 1.000 tấn than qua xưởng cơ khí

Pháp luậtThứ Tư, 25/07/2012 11:10:00 +07:00

(VTC News)- Thuê nhà và đất vườn để mở xưởng cơ khí, Trần Văn Tùng cùng đồng bọn đã đào lò khai thác trái phép “chôm” hơn 1.000 tấn than, kiếm lợi

(VTC News)- Thuê nhà và đất vườn để mở xưởng cơ khí, Trần Văn Tùng cùng đồng bọn đã đào lò khai thác trái phép “chôm” hơn 1.000 tấn than, kiếm lợi trên 2 tỉ đồng.

Sáng ngày 24/7, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Tùng (sinh năm 1986, trú tại tổ 60B, khu 5, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) cùng đồng bọn về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.


- Ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, ngày 11/12/2011, công an tỉnh Quảng Ninh và công an TP Hạ Long kết hợp kiểm tra tại vườn nhà ông Đỗ Văn Lộc, thuộc tổ  65, Khu 4, phường Cao Xanh (Hạ Long, Quảng Ninh), phát hiện hai cửa lò khai thác than trái phép.

Trong đó, 1 lò nghiêng sâu khoảng 70m chưa có than và một lò giếng sâu khoảng 70m, trên cửa lò có khoảng 3 tấn than cám cùng các phương tiện dùng vào việc khai thác than.

Kiểm tra trên cửa lò và dưới đường lò có 14 người đang khai thác, thu tại hiện trường 2 xe ôtô tải nhỏ, nhãn hiệu Huyndai BKS 14M-9214, trên xe có 2 tấn than và xe tải BKS 14P-1594, trên xe có khoảng 1 tấn than; 2 máy ép hơi công suất 11kw; 1 máy phát điện và nhiều máy móc khác phục vụ cho việc khai thác than trái phép.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt đối tượng Trần Thanh Tùng, Phạm Bá Trúc, Nguyễn Chí Quyền, Trương Văn Dũng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận, khoảng tháng 8/2010, Trần Thanh Tùng thuê nhà và đất vườn của vợ chồng ông Đỗ Văn Lộc (SN 1932) bà Hoàng Thị Sinh (SN 1935) với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Khi thuê, Tùng nói với vợ chồng ông Lộc để mở xưởng cơ khí nhưng thực chất là để mở lò khai thác than trái phép.
Sau khi thuê đất, Tùng mua máy móc, phương tiện và thuê Trương Văn Dũng, là thợ lò của Công ty than Hà Lầm đã nghỉ việc đến đào lò khai thác than.

Tùng nhờ Dũng thuê thêm thợ đến làm, Tùng cũng thuê Nguyễn Mạnh Duy (trú tại tổ 60B, khu 5, phường Cao Xanh, Hạ Long) làm quản lý, thanh toán tiền công và mua vật tư phục vụ việc chống, đào lò.

Tùng thuê tiếp Nguyễn Chí Quyền, Hiệp (chưa xác định lai lịch, địa chỉ) làm bảo vệ.

Tùng thỏa thuận với Dũng thanh toán 3 triệu đồng/m lò đào, trả từ 180-220 nghìn đồng/tấn than lên mặt đất.

Tùng trả cho Duy, Hiệp, Quyền 5 triệu đồng/tháng. Tùng và Duy trực tiếp thanh toán tiền công với Dũng còn Dũng trực tiếp thanh toán cho thợ.

Mỗi ngày trung bình một ca khai thác được khoảng 20 tấn than, sau khi than được khai thác đưa lên miệng lò, Tùng thuê người xúc lên 2 xe ôtô tải chở đi bán cho một số người dân ở khu vực Cao Xanh.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2010 đến 11/12/2011, số lượng than đã bị Tùng và đồng bọn khai thác từ vườn nhà ông Đỗ Văn Lộc  là 1.256,1 tấn với giá trị 2.227.056.300 đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tùng 5 năm tù giam, Trương Văn Dũng 42 tháng tù giam, Nguyễn Chí Quyền, Phạm Bá Trúc, Trần Văn Bằng 24 tháng tù giam, Hoàng Văn Toàn, Trương Văn Sự, Trương Văn Hồng, Nguyễn Phồn Sau, Phạm Thế Năm 18 tháng tù giam.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn