Nước sông Đà được cấp trở lại cho 70.000 dân Thủ đô

Thời sựThứ Năm, 15/01/2015 10:48:00 +07:00

Ông Nguyễn Văn Tốn – Tổng giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết đến 20h00 tối nay (15/1) nước sông Đà đã được cấp trở lại cho nhân dân Thủ đô.

(VTC News) - Ông Nguyễn Văn Tốn – Tổng giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết đến 20h00 tối nay (15/1) nước sông Đà đã được cấp trở lại cho hơn 70.000 dân Thủ đô.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào hồi 08h15 sáng nay (15/01), trong quá trình tuần tra tuyến ống, Vinaconex đã phát hiện một điểm xung yếu có rò rỉ trên tuyến ống tại Km 21+367 – Đại lộ Thăng Long. 
 Sau hơn 12 giờ khẩn trương khắc phục sự cố, đến 20h tối nay nước sạch đã được cấp trở lại cho 70.000 dân Thủ đô

Với mục đích thực hiện chương trình cấp nước an toàn trong dịp Tết Âm lịch 2015 và tránh sự cố lớn trên tuyến ống, công ty Vinaconex đã quyết định chủ động ngừng cấp nước để gia cố, sửa chữa nâng cao độ an toàn cho tuyến ống. 
Để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất, công ty đã huy động nhiều máy móc, nhân lực tới hiện trường khẩn trương sửa chữa. Cụ thể, công ty đã huy động 2 máy xúc, 3 máy cẩu, 1 máy phát điện, 1 máy bơm nước, 3 xe tải chở đất, hàng trăm tấm cừ sắt... để khắc phục sự cố.
Về việc này, Công ty đã có thông tin, báo cáo gửi UBND TP Hà Nội, Cục Giám định – Bộ Xây dựng; Cơ quan cảnh sát điều tra C46, các cơ quan chức năng và các khách hàng có liên quan đồng thời công bố công khai trên website của Vinaconex. 
Nhờ sự chủ động, chuẩn bị sẵn sàng nhân vật lực ứng trực theo quy trình đã được phê duyệt, sau 12 giờ khẩn trương sửa chữa, khắc phục, cho đến 20 h cùng ngày (15/01/2015) công việc sửa chữa đã hoàn tất.
Khoảng 20h00 nước sông Đà được cấp trở lại cho 70.000 dân Thủ đô.

P.V
Bình luận
vtcnews.vn