Nước nghèo Gabon bỏ 6,5 triệu USD "tậu" nhà cho Đại sứ

Kinh tếChủ Nhật, 24/07/2011 06:05:00 +07:00

(VTC News) - Cộng hòa Gabon - một quốc gia thuộc châu Phi vừa chi 6,5 triệu USD để mua ngôi nhà từng là sở hữu của Thượng nghị sỹ Ted Kennedy.

(VTC News) - Cộng hòa Gabon – một quốc gia nghèo ở châu Phi vừa chi 6,5 triệu USD để mua ngôi nhà từng là sở hữu của Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Ted Kennedy.

Cộng hòa Gabon – một quốc gia ở Châu Phi vừa chi một số tiền khổng lồ để mua ngôi nhà có tên Kalorama Heights, trước đây đã từng thuộc sở hữu của Thượng nghị sỹ Ted Kennedy.

Ngôi nhà nằm ở giữa Trung tâm Đạo hồi và Đại sứ quán Syria tại Thủ đô Washington (Hoa Kỳ).

Quốc gia Tây Phi này đã trả 6,5 triệu USD cho ngôi nhà, thấp hơn so với mức giá 8 triệu USD được rao bán ban đầu.

Nguồn tin từ tờ Curbed cho biết, ngôi nhà sẽ được sử dụng làm nơi ở cho Đại sứ và những nhân vật có quyền cao chức trọng của nước Cộng hòa Gabon trong các chuyến thăm Hoa Kỳ.

Được biết, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Kennedy và vợ Victoria đã mua ngôi nhà giống với Nhà Trắng này hồi năm 1998 với giá 2,75 triệu USD.

Ngôi nhà gồm 6 phòng ngủ, một bể bơi trong nhà, một phòng tập thể dục, thang máy, lò sưởi và một hầm rượu vang.

Dưới đây là chùm ảnh vè biệt thự này.

 Điểm nhấn ấn tượng ngay ở cửa ra vào là hai cột lớn vững chãi

Lối dẫn lên các phòng được làm bằng đá cẩm thạch

Phòng ăn đủ phục vụ bữa tiệc cho 50 người
Các vật dụng được bài trí hài hòa, sang trọng

Cửa được thiết kế kiểu Pháp để đón ánh nắng mặt trời
Phòng làm việc có kệ sách và tường được ốp gỗ
Một trong 6 phòng ngủ của biệt thự

Phòng tắm sang trọng

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.v

Gia Bảo(theo BI)


Bình luận
vtcnews.vn