Nước ngả màu cà phê tại khu đô thị Dương Nội là do thau rửa bể

Bạn đọcThứ Ba, 10/06/2014 03:20:00 +07:00

(VTC News) – Theo đơn vị cung cấp dịch vụ và vận hành Khu chung cư Dương Nội, nguyên nhân nước vẩn đục là do ban quản lý thau rửa bể.

(VTC News) – Theo đơn vị cung cấp dịch vụ và vận hành Khu chung cư Dương Nội, nguyên nhân nước vẩn đục là do ban quản lý thau rửa bể.

Như VTC News đã đưa tin, vào ngày 29/5 vừa qua, tại một số căn hộ thuộc tòa nhà CT7E Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) xảy ra hiện tượng nước sạch vẩn đục như màu cà phê.
Liên quan đến sự việc này, báo VTC News vừa nhận được văn bản giải thích của Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ Khu đô thị Nam Cường - đơn vị chủ quản trực tiếp cung cấp dịch vụ và vận hành Khu chung cư Dương Nội.
Theo đó, trong quá trình vận hành, Ban Quản lý Tòa nhà định kỳ tổ chức thau rửa bể chứa nước, để nguồn nước cung cấp cho cư dân được đảm bảo vệ sinh và tiêu chuẩn. 
 Khu đô thị Dương Nội.
Ngày 28/5/2014, kết hợp với việc bể chứa nước cạn, Ban Quản lý tòa nhà tiến hành thau rửa bể tại CT7. Việc tổ chức thau rửa bể Ban Quản lý tòa nhà cũng đã thông báo đến cư dân thông qua qua bảng tin và loa phát thanh để cư dân biết. 
Trong quá trình thau rửa sẽ có hiện tượng nước đục tồn đọng tại các đường dẫn nước xuống các căn hộ. Vì vậy, khi mở vòi nước sẽ có hiện tượng nước đục. Tuy nhiên, hiện tượng này sẽ chấm dứt sau đó mấy phút khi nguồn nước đục đã được xả hết.

Ban Quản lý tòa nhà cũng đã cảnh báo cho cư dân về việc: Sau khi thau rửa bể, cư dân cần xả vòi nước của mình một lúc cho đến khi hết sạch cặn bẩn để nguồn nước đảm bảo vệ sinh.

"Có thể một số căn hộ rơi vào hiện tượng này nên đã phản ánh với báo chí." - đại diện ban quản lý cho biết.
Kết quả kiểm nghiệm nước sạch tại KĐT Dương Nội. 
Trong văn bản gửi VTC News, Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ Khu đô thị Nam Cường cho biết thêm, nước sạch cung cấp tại Cụm chung cư CT7, CT8, HH2 – Khu đô thị Dương Nội là từ nhà máy nước sạch Hà Đông. 
Vào tháng 1/2014, công ty đã phối hợp với cư dân, cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước và tổ chức xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng – Bộ Y tế. Kết quả, mẫu nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống về phương diện vi sinh vật.
Mọi thông tin phản ánh xin gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 01255.911.911.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn