Năm 2019, Mỹ có nhiều vụ xả súng hàng loạt hơn số ngày trong năm

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/12/2019 07:27:31 +07:00
(VTC News) -

Số vụ xả súng hàng loạt trên khắp Mỹ trong năm 2019 tính đến nay vượt qua số ngày trong năm, theo một nhóm nghiên cứu bạo lực súng.

Tính đến ngày 25/12, ngày thứ 359 trong năm, đã có 406 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, theo dữ liệu từ nhóm Lưu trữ bạo lực súng (GVA), chuyên theo dõi mọi vụ xả súng hàng loạt ở nước này. Năm 2019 có nhiều vụ xả súng hàng loạt hơn bất kỳ năm nào kể từ khi nhóm nghiên cứu bắt đầu theo dõi.

Năm 2019, Mỹ có nhiều vụ xả súng hàng loạt hơn số ngày trong năm - 1

(Ảnh minh họa)

29 trong số những vụ xả súng đó là giết người hàng loạt. GVA định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là bất kỳ sự cố nào trong đó có ít nhất bốn người bị bắn, ngoại trừ người nổ súng.

Nhóm này cũng theo dõi các vụ giết người hàng loạt theo định nghĩa của FBI - các sự cố trong đó ít nhất bốn người thiệt mạng. FBI không có định nghĩa chính thức về các vụ nổ súng hàng loạt.

Con số 406 vụ xả súng hàng loạt bao gồm nhiều vụ tấn công gây chấn động: Vụ nổ súng tại Walmart ở El Paso, Texas, vào ngày 3/8, làm 22 người thiệt mạng và ít nhất 24 người bị thương. Vụ nổ súng tại một tòa nhà ở thành phố Virginia Beach, vào ngày 31/5, giết chết 12 người và làm bốn người bị thương.

GVA cho biết tổng cộng 38.631 người chết vì súng - bao gồm các vụ giết người, tự sát và tai nạn - và 28.895 người bị thương, tính đến ngày 25/12. Chưa hết tháng cuối cùng, năm 2019 có số vụ xả súng hàng loạt cao nhất trong bất kỳ năm nào kể từ năm 2014. Nó vượt qua kỷ lục trước đó là 382 vụ xả súng hàng loạt vào năm 2016. Theo GVA, có 346 vụ xả súng hàng loạt vào năm 2017 và 337 vào năm 2018.

 

Phương Anh(Nguồn: CBS)
Bình luận
vtcnews.vn