Nước lũ dâng cao, Ninh Bình phát lệnh di dân

Thời sựThứ Năm, 12/10/2017 10:59:00 +07:00

Ông Đinh Văn Tiên, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, Ninh Bình cho biết, toàn huyện có 28 xã phải di dân do mực nước sông dâng cao.

Do mực nước Sông Hoàng Long dâng cao, đề phòng tình huống xấu xảy ra, ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã ký lệnh di dân đối với một số xã thuộc huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình).

lu lut o ninh binh

 Người dân được thông báo sơ tán để tránh tình huống xấu nếu nước tiếp tục dâng cao.

Vào chiều hôm qua (11/10), mực nước Sông Hoàng Long tại bến Đế đạt ở mức (+4,9m), ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan thông báo với nhân dân vùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn và triển khai phương án di dân.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội di dời dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết; đảm bảo trước xả tràn phải đưa được toàn bộ nhân dân vùng phân lũ, chậm lũ đến nơi an toàn, các đơn vị liên quan sẵn sàng các phương án xả tràn khi có lệnh.

Video: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi

Giang Thanh
Bình luận
vtcnews.vn