Nước hồ thủy điện Đồng Nai 2 dâng cao, 40 hộ dân ngập nặng

Thời sựThứ Sáu, 11/11/2016 22:10:00 +07:00

Đến chiều 11/11, vẫn còn khoảng 20ha cà phê chuẩn bị thu hoạch và nhà ở của khoảng 40 hộ dân thuộc xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị ngập do nước hồ thủy điện Đồng Nai 2 dâng cao.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, anh Trần Mạnh Linh, ở thôn Hà Lâm, xã Liên Hà cho biết: "Từ khoảng hai tuần trước, nước bắt đầu dâng bất ngờ khiến chúng tôi không kịp xoay sở. Riêng gia đình tôi đã bị nước dâng gây ngập nhà cửa và 9 sào (khoảng 9.000m²) cà phê chuẩn bị cho thu hoạch".

Đến chiều 11/11, vẫn còn khoảng 20ha cà phê và nhà ở của khoảng 40 hộ dân ở các thôn Hà Lâm, Sình Công, Chiến Thắng (xã Liên Hà, huyện Lâm Hà) bị ngập. Toàn bộ diện tích cà phê trên đang ở thời điểm trái chín, chuẩn bị thu hoạch.

nuoc

 Người dân phải sống chung với nước ngập (Ảnh: SGGP)

Trả lời trên báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Viết Khê (Chủ tịch UBND xã Liên Hà) cho biết, diện tích bị ngập nằm trong khu vực chưa giải tỏa đền bù để tích nước thủy điện. Nguyên nhân nước hồ thuỷ điện dâng cao là do mưa lớn và thuỷ điện tích nước.

Theo ông Khê, nước lòng hồ dâng cao ngập vườn dân vào ngày 25/10. Tính tới trưa 11/11, mực nước ngập quá mức cho phép ở khu vực lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 2 khoảng 60cm.

ngapp

 Nhà dân và vườn bị ngập (Ảnh SGGP)

Vị chủ tich xã cho biết thêm, cơ quan chức năng đã phối hợp Thủy điện Trung Nam thống kê thiệt hại ban đầu. Sau khi nước rút sẽ kiểm đếm cụ thể để yêu cầu chủ đầu tư Thủy điện Đồng Nai 2 là Công ty CP Thủy điện Trung Nam đền bù cho người dân.

Trong khi đó, trả lời trên báo Sài Gòn giải phóng, ông Lê Anh Tuấn (Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty CP Thủy điện Trung Nam, chủ đầu tư xây dựng Thủy điện Đồng Nai 2) cho rằng, hồ thuỷ điện đã tích nước nhiều năm qua, nhưng năm nay mực nước tích cao, kèm mưa lớn gây ngập tại một số khu vực thuộc hai huyện Di Linh và Lâm Hà.

ge

 Anh Trần Mạnh Linh (29 tuổi, thôn Hà Lâm) phải đi lại bằng ghe, phía sau là ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng anh bị ngập nửa tháng nay (Ảnh:  Tuổi trẻ)

Công ty đã phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, nếu diện tích nào bị ngập nằm trong diện đã đền bù thì thôi, nếu chưa đền bù thì kiến nghị tỉnh thu hồi bổ sung và đền bù cho dân.

Xung quanh vấn đề này, báo Tuổi Trẻ dẫn ý kiến ông Trương Quốc Khánh (Trưởng phòng NN&PTNT, UBND huyện Lâm Hà).

Theo ông Khánh, nguyên nhân chính dẫn tới mực nước dâng cao nửa tháng trở lại đây là do mưa lớn, các thủy điện nằm phía đầu nguồn xả nước đồng loạt.

Trong khi đó, lưu lượng xả lũ hồ Đồng Nai 2 lại thấp nên nước rút chậm khiến nước lòng hồ bị tích cao quá mức cho phép.

"Cơ quan chức năng xác nhận đây là lỗi tích nước của thủy điện nên UBND huyện đã yêu cầu công ty Trung Nam tiến hành tính toán đền bù cho người dân bị thiệt hại. Chủ đầu tư Thuỷ điện Đồng Nai 2 đã thống nhất về việc đền bù”, ông Khánh nói.

Được biết, thủy điện Đồng Nai 2 là một trong những dự án thủy điện tư nhân lớn của Việt Nam, được xây dựng trên sông Đa Dâng (thượng nguồn sông Đồng Nai), khởi công cuối năm 2007 với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng.

Video: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, phố cổ Hội An ngập nước

Dương Dung (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn