Nước đóng bình lấy từ mương nước thải từng được cung cấp cho học sinh tiểu học

Đời sốngThứ Năm, 11/06/2020 07:47:11 +07:00
(VTC News) -

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hải Phòng cho biết, trường từng sử dụng nước đóng bình nhãn hiệu Vimass Núi Voi cho học sinh uống nhưng không phát hiện bất thường.

Lực lượng quản lý thị trường Hải Phòng phát hiện cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trường Thành (nhãn hiệu Vimass Núi Voi, thuộc Công ty TNHH Phúc Hà, địa chỉ ở huyện An Lão, TP Hải Phòng) lấy nước trực tiếp ở mương nước thải sinh hoạt để sản xuất nước uống đóng bình.

Chiều 10/6, khi PV VTC News có mặt tại cơ sở sản xuất nước uống này, rất nhiều vỏ bình nước vẫn nằm trong căn phòng sát ngay mương nước thải sinh hoạt.

Sau cánh cửa đóng kín của cơ sở, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Hà đồng thời là chủ cơ sở sản xuất nước nước lọc tinh khiết mang nhãn hiệu Vimass ngồi lặng lẽ.

Nước đóng bình lấy từ mương nước thải từng được cung cấp cho học sinh tiểu học - 1

Cơ sở sản xuất nước đóng bình từ nước thải sinh hoạt của các hộ dân xung quanh thôn Phương Chử Đông.

Theo thông tin từ ông Thiện, cơ sở dừng hoạt động từ 5-6 ngày nay. Trước đó, đơn vị từng cung cấp nước sạch cho 3 trường tiểu học trên địa phận huyện An Lão. Từ sau Tết Nguyên đán 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đơn vị cũng không cung cấp nước cho các trường.

Trả lời PV VTC News, hiệu trường một trường Tiểu học tại huyện An Lão xác nhận, trường từng sử dụng nước đóng bình nhãn hiệu Vimass Núi Voi cho học sinh uống.

"Sau khi chuyển về trường công tác từ đầu năm 2018, tôi tiếp tục ký hợp đồng sử dụng nước đóng bình nhãn hiệu Vimass Núi Voi từ tháng 8/2019. Hợp đồng từ trước tới nay là uống nước theo nhu cầu. Khi trường hết nước, đơn vị cung cấp sẽ cho chở bình nước tới.

Quá trình sử dụng nước chúng tôi không phát hiện nước có hiện tượng gì. Bản thân gia đình tôi hàng ngày cũng uống nước này vì nước ngọt, không màu, không mùi", vị hiệu trưởng này nói.

Nước đóng bình lấy từ mương nước thải từng được cung cấp cho học sinh tiểu học - 2

Nguồn nước đóng bình được lấy từ con mương phía sau cơ sở Trường Thành.  

Cũng theo vị hiệu trưởng này, ngày 31/1, nhà trường có thông báo bằng văn bản gửi ông Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Hà về việc dừng cấp nước uống tinh khiết cho học sinh với lý do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Ngày 25/4, nhà trường có thông báo bằng văn bản gửi ông Thiện về việc tiếp tục dừng cấp nước uống tinh khiết nhãn hiệu Vimass Núi Voi vì để hạn chế lây lan dịch bệnh, nhà trường khuyến khích các em học sinh sử dùng bình nước cá nhân.

Tuy nhiên, ngày 15/5, khi nhà trường kiểm tra lại các hồ sơ, chuẩn bị điều kiện để học sinh trở lại việc học tập như bình thường thì phát hiện, giấy kiểm định của của đơn vị cung cấp nước hết hạn từ khoảng 1 năm trước.

Ngay sau đó, lãnh đạo nhà trường có văn bản gửi đại diện doanh nghiệp về việc chấm dứt hợp đồng mua bán nước tinh khiết nhãn hiệu Vimass Núi Voi và chuyển sang sử dụng nguồn nước khác.

Vị hiệu trưởng này cũng nhận đây là lỗi chủ quan của mình và là bài học để rút kinh nghiệm.

Nước đóng bình lấy từ mương nước thải từng được cung cấp cho học sinh tiểu học - 3

Các bình nước lấy nguồn nước từ mương nước thải sinh hoạt. (Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng).

Như VTC News đưa tin, vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phối hợp cùng Đội QLTT số 4 (Cục QLTT Hải Phòng) kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trường Thành (nhãn hiệu Vimass Núi Voi) phát hiện, cơ sở sử dụng nước được lấy trực tiếp ở mương phía sau cơ sở để sản xuất nước uống đóng bình. Mương nước này là mương nước thải sinh hoạt của các hộ dân quanh khu vực thôn Phương Chử Đông (xã Trường Thành, An Lão).

Sau khi bơm nước từ mương lên, qua các quy trình lọc thô và lọc bằng máy móc thì sản phẩm được đóng bình, dán màng co với nhãn hiệu Vimass Núi Voi. Mỗi ngày cơ sở sản xuất đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 200 bình nước uống, mỗi bình dung tích 20 lít.

Đoàn kiểm tra của Cục QLTT Hải Phòng mời Trung tâm Y tế huyện An Lão phối hợp lấy ngẫu nhiên mẫu sản phẩm nước đóng bình hoàn chỉnh để kiểm nghiệm.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH Phúc Hà tiếp tục cung cấp các thủ tục, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất nước uống tại cơ sở trên, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm dừng cung cấp các sản phẩm nước đóng bình hoàn thiện và dừng hoạt động bơm nước từ mương để sản xuất cho đến khi có kết luận cuối cùng của đoàn kiểm tra.

Theo tìm hiểu của PV, cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trường Thành được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nhưng đã hết hạn từ năm 2018. Năm 2019, cơ sở bị xử phạt 30 triệu đồng.

Video: Người Hà Nội chi hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày mua nước sạch

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn