Nước dâng cao bất thường, Trung Quốc cảnh báo lũ ở mức cao nhất

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/07/2020 16:57:51 +07:00
(VTC News) -

Trước tình tình mực nước sông Hoài dâng cao bất thường do các trận mưa xối xả, chính quyền địa phương ở miền trung Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ cao nhất.

Hôm 21/7, chính quyền địa phương ở miền trung Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ cao nhất sau khi mực nước của sông Hoài đạt gần 29,7 m vào hôm 20/7, cao hơn mức nguy hiểm 27,5 m.

Chính quyền địa phương ở khu vực sông Hoài mô tả tình hình kiểm soát lũ vào hôm 20/7 là "khắc nghiệt" sau khi mực nước đạt kỷ lục 29,66 m. Các quan chức cảnh báo sẽ có thêm mưa, nâng cảnh báo lũ lên mức "đỏ" - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 mức.

Sông Hoài dài hơn 1.000 km, là sông dài thứ tư ở Trung Quốc, chảy qua các trung tâm nông nghiệp và sản xuất lớn ở Hà Nam, An Huy, Giang Tô và đổ ra sông Trường Giang.

Nước dâng cao bất thường, Trung Quốc cảnh báo lũ ở mức cao nhất  - 1

Chính quyền địa phương ở miền trung Trung Quốc đưa ra cảnh báo lũ cao nhất sau khi mực nước sông Hoài đạt 29,7 m.

Trước tình hình mưa lớn liên tiếp, mực nước sông Hoài tại trạm thủy văn Vương Gia Bá dâng cao, đập ngăn lũ Vương Gia Bá đã mở cổng xả lũ, lần đầu tiên sau 13 năm, để dẫn nước từ sông Hoài sang vùng dự phòng lũ rộng lớn Mông Oa thuộc huyện Phụ Nam, địa cấp thị Phụ Dương, tỉnh An Huy.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn từ 100 mm đến 160 mm sẽ xuất hiện từ hôm 21/7 đến 23/7 tại các tỉnh Tứ Xuyên, An Huy, Hồ Bắc và Hà Nam.

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, mưa lớn đã ảnh hưởng đến gần 24 triệu cư dân trên 24 tỉnh vào đầu tháng này. Nhà chức trách ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp ở mức 64,4 tỷ nhân dân tệ (9,2 tỷ USD).

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, mùa mưa ở nước này năm nay bắt đầu vào hôm 1/6, sớm hơn một tuần so với bình thường. Lượng mưa lớn tập trung chủ yếu ở vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử - tuyến đường thủy dài nhất nước này.

Nước dâng cao bất thường, Trung Quốc cảnh báo lũ ở mức cao nhất  - 2

Mưa lũ liên tiếp nhấn chìm nhiều khu vực lưu vực sống Hoài.

Tính đến ngày 9/7, lượng mưa trung bình là 370 mm, ngang kỷ lục vào năm 1961 và cao hơn 55 mm so với năm 1998.

Các quan chức Trung Quốc cho biết, những cơn mưa nhiệt đới năm nay là kết quả của hơi nước khổng lồ từ Vịnh Bengal gặp không khí lạnh từ phía Bắc tràn về.

Các trận mưa như trút cũng đang thách thức đập Tam Hiệp. Tính đến tối 19/7, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt 164,18 m, mức cao kỷ lục trong suốt mùa lũ kể từ lúc con đập này được xây dựng.

Mặc dù liên tục bị lũ lụt tấn công trong thời gian qua, song kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng. Nước này công bố mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước tốt hơn dự kiến ​​là 3,2% trong quý II, chủ yếu do đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thay vì chi tiêu tiêu dùng.

Kông Anh(Nguồn: Nikkei Asia)
Bình luận
vtcnews.vn