Nước cờ mới của Nga ở Trung Đông là gì?

Thế giớiThứ Tư, 23/01/2013 09:25:00 +07:00

Nga đang thực hiện những bước đi mới với Syria và Iran trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nga đang thực hiện những bước đi mới với Syria và Iran trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết trong ngày 22/1, nước này đã điều 2 máy bay đến thủ đô Beirut của Li Băng để chuẩn bị sơ tán 100 công dân khỏi Syria.

Interfax dẫn lời phát ngôn viên Irina Rossius của cơ quan trên cho biết việc sơ tán được thực hiện “theo lệnh của Ban lãnh đạo Liên bang Nga” trong bối cảnh bạo lực ngày một leo thang tại Syria.

Mới đây nhất là vụ đánh bom liều chết hôm qua tại tỉnh Hama, phía bắc thủ đô Damascus, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, theo AFP.


Cuộc khủng hoảng đang đẩy Syria vào cảnh điêu tàn - Ảnh: Reuters 

Đến nay, Nga vẫn khẳng định không chấp nhận tuyên bố của phe nổi dậy Syria và một số nước rằng Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi rồi mới tính đến chuyện đàm phán.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, quyết định sơ tán công dân khỏi Syria là dấu hiệu cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho khả năng chính quyền ông al-Assad sụp đổ.

Hồi tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov thừa nhận phe nổi dậy Syria có thể giành chiến thắng, còn Tổng thống Vladimir Putin thì khẳng định: “Syria cần sự thay đổi đúng theo ý nguyện người dân”.

Hiện chưa rõ các chuyến bay ngày 22/1 có phải là sự bắt đầu cho một cuộc sơ tán quy mô lớn hay không. Nga đang thuê một căn cứ hậu cần hải quân tại cảng Tartus của Syria và một số lượng lớn nhân viên của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport đang có mặt ở đó.

Ước tính số công dân Nga đang sinh sống và làm việc ở Syria lên đến hàng chục ngàn người. Bên cạnh đó, Moscow cũng đang tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong nhiều thập niên qua tại Địa Trung Hải.

Truyền thông Nga dẫn các nguồn tin quân sự và chuyên gia phân tích cho biết các tàu tham gia tập trận có thể được trưng dụng để sơ tán công dân.


Ngoài ra, Nga đang cố gắng siết chặt hợp tác an ninh với Iran như thể muốn duy trì chỗ đứng ở Trung Đông sau khi khủng hoảng Syria “hạ màn”.

Hãng tin Fars của Iran hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Mostafa Mohammad Najjar cho biết Tehran và Moscow sẽ ký một loạt thỏa thuận về an ninh trong chuyến thăm 2 ngày của Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, bắt đầu từ 21/1.

Hai bên cũng sẽ xem xét thông qua cơ chế mới nhằm cải thiện an ninh khu vực. Iran cũng là một bên ủng hộ mạnh mẽ chính quyền Tổng thống Syria al-Assad.

Mới đây, ông Ali Akbar Velayati, một cố vấn cao cấp của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo rằng Tehran “không chấp nhận và sẽ có hành động” nếu ông al-Assad bị lật đổ.

TheoTrùng Quang/ Thanh Niên

Bình luận
vtcnews.vn