Núi lở ở Bình Định, bé 11 tuổi bị vùi chết thương tâm

Thời sựThứ Năm, 15/12/2016 22:42:00 +07:00

Do mưa lớn khiến nước đổ mạnh, kèm theo đá rơi làm sập phía nhà sau khiến cháu K bị đá đè tử vong.

Tối 15/12, một công an phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn (Bình Định), xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 1 cháu trai tử vong.

IMG_1884

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh:NDCC

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, cháu N.T.K (11 tuổi), con của anh N.M.V (trú khu vực 1, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) bất ngờ bị đá từ trên núi Bà Hoả sạt lở làm sập phần phía sau căn nhà khiến cháu K tử vong.

Theo người dân nơi đây, do mưa lớn khiến đá từ trên cao đổ xuống bất ngờ. 

"Nghe tiếng la lớn, chúng tôi chạy sang nhà để cố gắng lấy đá đưa cháu K đi bệnh viện, nhưng đất đá trên núi đổ xuống rất nhiều nên khó thực hiện được nhanh chóng." - một người dân nói.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều lực lượng đến ngay hiện trường.

Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt bê tông để cắt tường, dùng các thiết bị chuyên dụng để chặn đất, đá trên núi không cho trôi xuống nhà anh V. để đưa nạn nhân ra ngoài.

Hơn 30 phút sau lực lượng đã đưa được cháu K ra ngoài, nhưng cháu K đã tử vong.

Video: Sạt lở nghiêm trọng khiến đường giao thông bị tắc nghẽn

Thanh Hải - Tuyết Trinh
Bình luận
vtcnews.vn