Nửa tỷ động vật chết do cháy rừng ở Australia

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/01/2020 17:52:00 +07:00
(VTC News) -

Gần nửa tỷ động vật ở bang New South Wales, Australia có thể thiệt mạng trong các vụ cháy rừng kể từ tháng 9 - và con số này vẫn chưa dừng lại.

Nghiên cứu do ông Chris Dickman, Đại học Sydney dẫn đầu, cho biết nhiều động vật trong số 480 triệu động vật có vú, chim và bò sát có thể chết trực tiếp do đám cháy ở Australia hoặc gián tiếp do mất môi trường sống.

Nửa tỷ động vật chết do cháy rừng ở Australia - 1

Gia súc dưới bầu trời đầy khói ở phía đông Gippsland vào ngày 2/1. (Ảnh: Darrian Traynor/Getty Images)

"Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng ở những khu vực bị đốt cháy nghiêm trọng, việc thiếu nơi trú ẩn, thiếu thức ăn và sự xâm nhập của những kẻ săn mồi - cáo đỏ và mèo hoang - dẫn đến việc giảm số lượng động vật mạnh mẽ một cách gián tiếp", ông Dickman cho biết hôm thứ Sáu (3/1).

Hình ảnh thảm thương của động vật bản địa Australia, khi những con vật bị thương hoặc chết - gồm gấu túi koala và chuột túi - tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội khi đám cháy dữ dội quét qua miền Đông Nam nước này, phá hủy nhà cửa và các vùng đất rộng lớn.

Số người chết từ khi mùa cháy bắt đầu nhiều tháng trước ở khu vực tăng lên 20.

Koala là loài bị ảnh hưởng đặc biệt, theo Bộ trưởng Môi trường Sussan Ley. Có tới 30% số lượng Koala ở bờ biển phía Bắc bang New South Wales có thể đã chết. Nhà sinh thái học của Hội đồng Bảo tồn Thiên nhiên, Mark Graham cũng nhấn mạnh hoàn cảnh của koala vào tháng 12/2019. "Khi những đám cháy lan rộng, koala thực sự không di chuyển đủ nhanh để chạy thoát... Hiện tại có một khu vực rộng lớn vẫn đang cháy và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy xác của chúng."

 

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn