Nửa tháng xuất hiện 3 ca mắc bệnh bạch hầu ở Quảng Nam

Sức khỏeThứ Sáu, 01/11/2019 17:05:00 +07:00

Chỉ trong nửa tháng, Quảng Nam xuất hiện 3 ca mắc bệnh bạch hầu, cả ba bệnh nhân đều trú cùng xã.

Chiều 1/11, ông Nguyễn Văn Văn (Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam) cho biết, Sở vừa có báo cáo UBND tỉnh về hai trường hợp mắc bệnh bạch hầu

Ngày 19/10, hai em L.V.T.H. (14 tuổi) và N.V.A.T. (6 tuổi, cùng trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) xuất hiện triệu chứng của bệnh bạch hầu. Các em được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để điều trị cách ly, đồng thời lấy mẫu gửi đi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

bach-hau-1327094

Ngành y tế Quảng Nam tổ chức tiêm vaccine phòng chống bệnh bạch hầu cho người dân 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải  

Kết quả, cả hai đều dương tính với bệnh bạch hầu.

"Từ ngày 5 đến 19/10, Quảng Nam xuất hiện 3 ca mắc bệnh bạch hầu. Cả ba đều trú cùng một xã.

Ngoài 2 trường hợp nêu trên, ngày 5/10, khi đang ở nhà ông bà nội tại xã Duy Hải, V.V.N. (lớp 8, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Duy Nghĩa) có triệu chứng sốt cao, đau họng và sau đó cũng được chẩn đoán dương tính với bệnh bạch hầu", ông Văn nói.

Được biết, trong hai ngày 24 và 25/10, ngành y tế Quảng Nam tổ chức tiêm vaccine phòng chống bệnh bạch hầu cho người dân 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải. Số người dân được tiêm vaccine của 2 xã khoảng 14.000 người.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn