Nửa năm, gần 20 cuộc thi sắc đẹp: Mập mờ ranh giới tôn vinh nhan sắc

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 24/07/2022 11:53:01 +07:00

Nhiều cuộc thi nhan sắc dường như chỉ nhằm kinh doanh, điều này có tác động xã hội như thế nào, giải pháp rao sao cho câu chuyện này?

Các hoạt động giải trí đã sôi động trở lại sau hơn hai năm gián đoạn, ngưng trệ vì đại dịch, có những hoạt động còn gia tăng về số lượng gấp 10 lần. Các cuộc thi hoa hậu - thi nhan sắc là ví dụ.

Một thống kê sơ bộ cho thấy, chỉ từ đầu năm đến nay, khoảng 20 cuộc thi diễn ra - từ cấp quốc gia đến tỉnh, thành, doanh nghiệp.

Theo một thống kê khác, từ ngày 16/7 cho đến đến hết năm nay, ở nước ta sẽ còn có ít nhất 10 đêm chung kết nữa để tìm ra chủ nhân vương miện các cuộc thi hoa hậu.

Có những cuộc thi là thường niên, cũng có những cuộc thi lần đầu xuất hiện. Ý tưởng tổ chức các cuộc thi đang ngày càng nhiều, quá trình tổ chức và dự thi cũng không hao tổn công sức như trước.

Nhiều hoa hậu sau thời điểm được vinh danh đã không còn được nhiều người nhớ đến, không nhiều người hiểu vinh danh vì điều gì, dù có giới thiệu, xưng danh hoa hậu, hoa khôi… “Nở rộ” và “tràn lan” các cuộc thi nhan sắc dường như chỉ nhằm kinh doanh. 

VOV1
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp