Nửa mùa giải, 6 đội thay tướng: V-League khắc nghiệt hơn cả Ngoại Hạng Anh?

Thể thaoThứ Hai, 01/07/2019 09:26:00 +07:00

Gần một nửa số đội bóng ở V-League thay HLV trưởng khi mùa giải vẫn chưa bước vào giai đoạn lượt về.

Người hâm mộ và giới truyền thông thường dùng từ "lò xay HLV" để nói về sự khắc nghiệt của các giải đấu lớn đối với chiếc ghế thuyền trưởng của các CLB. Về mặt này, V-League dường như không hề thua kém giải... Ngoại Hạng Anh với con số 6 HLV từ chức, bị sa thải hoặc thay đổi vị trí. 

Mùa giải 2018/19, có 6 HLV trưởng của giải Ngoại Hạng Anh mất việc là Slavisa Jokanovic, Claudio Ranieri (Fulham), Claude Puel (Leicester City), David Wagner (Huddersfield Town), Mark Hughes (Southampton) và Jose Mourinho (Manchester United). Tất cả đều là lý do chuyên môn, thành tích kém cỏi và hầu hết là các đội cạnh tranh trụ hạng. 

Ngay từ giai đoạn lượt đi của V-League 2019, có tới 5 huấn luyện viên trưởng phải từ chức hoặc bị sa thải. Lần lượt Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Nam, Dược Nam Hà Nam Định và Viettel là những đội thay tướng trong nửa đầu mùa giải vì các lý do khác nhau.

DUC THANG DUC HUY

HLV Đức Thắng có thể sẽ là HLV tiếp theo chia tay V-League 2019.

HLV Trần Minh Chiến chia tay Becamex Bình Dương vì lý do cá nhân giữa những tin đồn về mâu thuẫn với một số công thần của đội bóng. HLV Dương Minh Ninh (HAGL), Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) và Lee Heung-sil (Viettel) chia tay đội bóng do thành tích thi đấu yếu kém. Trường hợp của Nam Định là đưa HLV Nguyễn Văn Sỹ lên làm Giám đốc kỹ thuật.

HLV Nguyễn Đức Thắng có vẻ là cái tên mới nhất trong số các HLV trưởng ở V-League 2019 rời vị trí. Có thông tin rằng cựu hậu vệ Thể Công đã từ chức HLV trưởng CLB Thanh Hóa sau trận đấu ở Cúp Quốc gia gặp Hải Phòng cách đây ít ngày. Lý do có lẽ không phải là về chuyên môn bởi Thanh Hóa đang có phong độ rất ấn tượng.

Nếu HLV Đức Thắng chia tay CLB Thanh Hóa, danh sách những nhà cầm quân rời ghế giữa mùa giải V-League 2019 sẽ được nâng lên thành 6 người, ngang bằng với mùa giải Ngoại Hạng Anh. Gần một nửa (6/14) số CLB của giải đấu thay tướng, một con số không hề nhỏ. V-League 2018 chỉ có FLC Thanh Hóa, CLB Sài Gòn và XSKT Cần Thơ có sự điều chỉnh nhân sự ở vị trí HLV trưởng giữa mùa giải.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn