Nữ Việt Nam: 'Không thèm' vô địch, chỉ cần World Cup

Thể thaoThứ Ba, 13/05/2014 02:23:00 +07:00

(VTC News) - HLV Trần Vân Phát đã thẳng thắn chia sẻ rằng ông không mơ đến ngôi vô địch ở Asian Cup 2014, mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ duy nhất là World Cup

(VTC News) - HLV Trần Vân Phát đã thẳng thắn chia sẻ rằng ông không mơ đến ngôi vô địch ở Asian Cup 2014, mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ duy nhất là vị trí thứ 5 cùng tấm vé dự World Cup năm sau.

Tại VCK bóng đá nữ Asian Cup 2014, bắt đầu diễn ra từ ngày mai 14/5, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với các đội Australia, Nhật Bản và Jordan. Mục tiêu được đặt ra là tấm vé dự World Cup 2015 tại Canada vào tháng 6 năm sau.
ĐT nữ Việt Nam vs Jordan VCK Asian Cup 2014
HLV Trần Vân Phát đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2015
Ý thức được nhiệm vụ lớn lao ấy, HLV Trần Vân Phát khẳng định: “Toàn đội đã chuẩn bị rất kĩ càng trong hai tháng trước giải. Tại vòng chung kết lần này, chúng tôi không đặt mục tiêu quá cao mà chỉ tập trung tối đa vào mục tiêu cụ thể nhất là đứng thứ 5 toàn giải, qua đó giành vé tham dự World Cup”. 
“Tôi hứa với các bạn rằng, các cô gái Việt Nam sẽ cống hiến cho khán giả những trận cầu cống hiến với lối đá đẹp mắt nhất”, vị HLV người Trung Quốc nói thêm. 
Từ khi dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam từ năm 2007 đến nay, vị HLV 59 tuổi nổi tiếng với tinh thần làm việc chuyên nghiệp và ông luôn tỏ ra khá kín tiếng trước báo giới cũng như người hâm mộ nước nhà. Song tất cả vẫn dành cho ông sự tôn trọng và tin tưởng khi bóng đá nữ nước nhà luôn đạt được những thành công vượt ngoài mong đợi. 
ĐT nữ Việt Nam vs Jordan VCK Asian Cup 2014
 Việt Nam đã chuẩn bị kĩ càng cho Asian Cup 2014
Khi được hỏi về việc tại sao lại rất ít phát biểu trước truyền thông, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Ở Đội tuyển, công tác truyền thông đã có các vị trưởng đoàn lo. Đó không phải là việc của tôi. Công việc của tôi chỉ là chuyên môn”. 
Ngoài ra, HLV Trần Vân Phát còn tỏ ý không hài lòng với những tin tức chưa được kiểm chứng về Đội tuyển. Ông thẳng thắn dẹp bỏ sự lo ngại về chất lượng của 2 chuyến tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc vừa qua khi chia sẻ: “Chuyến tập huấn của đội tuyển đã được chuẩn bị, lên kế hoạch kĩ lưỡng. Tôi cùng VFF đã thảo luận rất nhiều rồi mới gửi đề nghị cho Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và Hàn Quốc. Họ cũng đã tạo điều kiện tốt cho chúng tôi. 
Về nghi án các cô gái bị sốc nhiệt độ ở Hàn Quốc, tôi nghĩ không bao giờ nên vin vào thời tiết để suy đoán. Làm quen với thời tiết là một trong những đặc thù của bóng đá và không thể có lý do nào liên quan tới thời tiết trong bóng đá”. 
ĐT nữ Việt Nam vs Jordan VCK Asian Cup 2014
 NHM Việt Nam mong chờ các cô gái làm nên lịch sử
Cuối buổi phỏng vấn, HLV Trần Vân Phát nói về cơ hội chiến thắng của Việt Nam trước Jordan - đối thủ chúng ta từng giành chiến thắng 4-0 tại vòng bảng AFF Cup cuối năm 2013. Ông nói: 
“Cơ hội chiến thắng chia đều cho cả hai đội. Chiến thắng chủ yếu sẽ thuộc về đội phát huy được hiệu quả và may mắn hơn. Nhưng dù gì đi nữa, tôi và các học trò sẽ cố gắng cống hiến cho toàn bộ người dân Việt Nam lối chơi đẹp mắt”. 
ĐT nữ Việt Nam vs Jordan VCK Asian Cup 2014
 Jordan quyết tâm chiến thắng
Về phía Jordan, HLV Masahiko Okiyama tự tin phát biểu: “Chúng tôi tin mình có thể giành chiến thắng trong trận đầu ra quân. Bởi lẽ, chúng tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho giải đấu này và mục tiêu cũng là đoạt tấm vé tham dự World Cup”. 
Vào 19h15 ngày mai, Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2014 với Jordan, trên sân Thống Nhất, TP.HCM.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn