Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: 'Thua là thua, không có gì để bào chữa'

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 23/05/2022 14:25:43 +07:00
(VTC News) -

Tỷ phú Nualphan Lamsam chúc mừng U23 Việt Nam và xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì không giành được huy chương vàng SEA Games 31.

"Tất cả mọi người đều rất buồn. Nhưng thua là thua, không có gì để bào chữa cả", bà Nualphan Lamsam, trưởng đoàn đội tuyển U23 Thái Lan chia sẻ. Đội tuyển xứ chùa vàng thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Bóng đá Thái Lan trải qua 2 kỳ SEA Games liên tiếp không giành được huy chương vàng ở cả nội dung nam và nữ.

Tấm huy chương bạc là một thất bại đối với U23 Thái Lan bởi đội bóng này đặt quyết tâm vô địch. Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) thậm chí cử HLV trưởng đội tuyển quốc gia là ông Alexandre Polking sang dẫn dắt đội U23 dự SEA Games 31. Do vậy, thành tích về nhì chưa đủ đáp ứng kỳ vọng của dự luận Thái Lan.

Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan: 'Thua là thua, không có gì để bào chữa' - 1

Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan buồn bã sau thất bại của đội nhà. (Ảnh: Nam Nguyễn)

"Nhiều người có thể thấy không hài lòng. Trên thực tế, U23 Thái Lan cầm bóng nhiều hơn nhưng lại thua từ một quả đánh đầu. Tôi và tất cả các thành viên của đội bóng đều cảm thấy có lỗi. Tôi nghĩ tất cả đều đã nỗ lực hết sức nhưng không thể thực hiện được giấc mơ giành HCV. Tôi là trưởng đoàn của đội tuyển phải xin lỗi tất cả người hâm mộ Thái Lan vì đã không thể mang tấm HCV trở về", bà Nualphan Lamsam nói.

Nữ tỉ phú Thái Lan đánh giá rằng U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi đó U23 Thái Lan không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất do một số CLB không nhường cầu thủ cho đội tuyển dự SEA Games. Dù vậy, nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan không cho rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội nhà. 

"Bóng đá Việt Nam đã dừng giải VĐQG một thời gian dài để chuẩn bị cho đội tuyển, nhưng đó không phải lý do bào chữa cho thất bại của chúng tôi. Bóng đá có thắng có thua, chúc mừng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games", bà Nualphan Lamsam nói.

"Tôi cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Xin lỗi vì không thể mang huy chương vàng trở về. Chúng tôi hiểu rằng HCV bóng đá ở SEA Games là rất quan trọng. Chúng tôi sẵn lòng đón nhận những lời chê trách để tiếp tục tiến bộ".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn