Nữ trợ giảng xinh đẹp, nói được 4 ngoại ngữ

Giáo dụcThứ Năm, 03/12/2015 11:56:00 +07:00

Vũ Đào Tuyết Nhung, nữ du học sinh Việt tại Canada hiện đang là trợ giảng tại trường đại học và cô bạn có thể nói được 4 ngoại ngữ.

(VTC News) -  Vũ Đào Tuyết Nhung, nữ du học sinh Việt tại Canada hiện đang là trợ giảng tại trường đại học và cô bạn có thể nói được 4 ngoại ngữ.

Vũ Đào Tuyết Nhunghiện là du học sinh ĐH Ottawa, Canada. 9X có khả năng nói thành thạo tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha và đang theo học tiếng Pháp. Hiện Tuyết Nhung là trợ giảng tại trường theo học, thường xuyên tham gia những cuộc thi về tài chính do trường, các tổ chức khác tổ chức.  

từ bé đã có cơ hội sống và học tập vài năm ở Nga cũng như ở Áo, nhưng ở Canada thì mới đc 4 năm nay thôi. Mình sang Canada khi học năm lớp 11.
Khi còn nhỏ, Nhung đã sống và học tập ở Nga và Áo, Nhung sang Canada khi học năm lớp 11.  

Tổng điểm học phổ thông của Nhung 93 do vậy đã được học bổng $12,000 khi vào trường đại học. Cô gái này cũng cho biết, Canada là nước cấp rất ít học bổng cho du học sinh nước ngoài
Tổng điểm học phổ thông của Nhung 93 do vậy đã được học bổng $12,000 khi vào trường đại học. Cô gái này cũng cho biết, Canada là nước cấp rất ít học bổng cho du học sinh nước ngoài 


Nhung cũng được làm trợ giảng nên được nhà trường cấp học bổng 500 USD/kỳ  học
Nhung cũng được làm trợ giảng nên được nhà trường cấp học bổng 500 USD/kỳ học 

Ngoài ra trong lớp 12 mình đã cùng các anh chị lớn hơn lập ra hội sinh viên Việt Nam ở Ottawa có tên là VISA. Trong vòng 3 năm hoạt động hội mình đã tổ chức ra rất nhiều hoạt động mang tính chất đoàn kết và quảng bá văn hoá, đặc biệt là chương trình biểu diễn nhằm ăn mừng tết nguyên đán hằng năm
Ngoài ra trong lớp 12, Nhung đã cùng các anh chị lớn lập ra hội sinh viên Việt Nam ở Ottawa có tên là VISA. Trong vòng 3 năm hoạt động, hội đã tổ chức ra rất nhiều hoạt động mang tính chất đoàn kết và quảng bá văn hoá, đặc biệt là chương trình biểu diễn nhằm ăn mừng Tết Nguyên đán hằng năm 

Do kết quả thành tích ổn định, mình đã được nhận vào chương trình CO-OP của trường, nơi bạn có thể được nhận vào làm công việc toàn thời gian ở những công ty chuyên ngành bạn học, để lấy kinh nghiệm cũng như rèn rũa bản thân
Do kết quả thành tích ổn định, Nhung đã được nhận vào chương trình CO-OP của trường, nơi bạn có thể được nhận vào làm công việc toàn thời gian ở những công ty chuyên ngành bạn học, để lấy kinh nghiệm cũng như rèn rũa bản thân 

Ngoài ra mình cũng hay tham gia những cuộc thi trong trường về ngành tài chính. Gần đây nhất là cuộc thi trading ở trường, mình đã đạt được giải nhì và chiếc vé đi thi cuộc thi trading lớn nhất thế giới cùng với sự tham gia của rất nhiều trường nổi tiếng
Ngoài ra, Nhung cũng hay tham gia những cuộc thi trong trường về ngành tài chính. Gần đây nhất là cuộc thi trading ở trường, cô bạn đã đạt được giải nhì và chiếc vé đi thi cuộc thi trading lớn nhất thế giới cùng với sự tham gia của rất nhiều trường nổi tiếng 

Mình là người Việt Nam nên tiếng mẹ đẹ bao giờ cũng là thứ tiếng mình nói lưu loát nhất. Mặc dù mình sống ở nước ngoài thời gian khá dài khi mình còn nhỏ, bố mình luôn rèn mình học tiếng Việt và cả khi về Việt Nam sống trong một thời gian ngắn, bố mình cũng luôn gửi mình đi học trường công ở Việt Nam chứ không bao giờ cho mình học trường quốc tế, Tuyết Nhung chia sẻ
"Mình là người Việt Nam nên tiếng mẹ đẹ bao giờ cũng là thứ tiếng mình nói lưu loát nhất. Mặc dù mình sống ở nước ngoài thời gian khá dài khi mình còn nhỏ, bố mình luôn rèn mình học tiếng Việt và cả khi về Việt Nam sống trong một thời gian ngắn, bố mình cũng luôn gửi mình đi học trường công ở Việt Nam chứ không bao giờ cho mình học trường quốc tế", Tuyết Nhung chia sẻ 

Từ khi còn mới lớp 1 bố mình đã cho mình học ở những trung tâm ngoại ngữ để tiếp xúc và làm quen với tiếng Anh. Trước khi vào đại học ở Canada, mình đã phải thi IELTS và đã đạt được 7.5 trong kì thi đó. Còn khi mình sang Áo, bố mình cũng gửi mình vào trường công để học tiếng Đức cho giỏi, do vậy mình có thể nói tiếng và viết tiếng Đức lưu loát. Ngoài ra khi mình sang Canada mình đã học thêm tiếng Tây Ban Nha từ năm lớp 11 nên mình cũng có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ này. Do tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp khá giống nhau, nên mình đã chọn học thêm tiếng Pháp để trau dồi thêm kiến thức ngoại ngữ của mình, cô bạn tâm sự
"Từ khi còn mới lớp 1 bố mình đã cho mình học ở những trung tâm ngoại ngữ để tiếp xúc và làm quen với tiếng Anh. Trước khi vào đại học ở Canada, mình đã phải thi IELTS và đã đạt được 7.5 trong kì thi đó. Còn khi mình sang Áo, bố mình cũng gửi mình vào trường công để học tiếng Đức cho giỏi, do vậy mình có thể nói tiếng và viết tiếng Đức lưu loát. Ngoài ra khi mình sang Canada mình đã học thêm tiếng Tây Ban Nha từ năm lớp 11 nên mình cũng có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ này. Do tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp khá giống nhau, nên mình đã chọn học thêm tiếng Pháp để trau dồi thêm kiến thức ngoại ngữ của mình", cô bạn tâm sự 

Canada cũng là đất nước nói 2 thứ tiếng Pháp và Anh, do vậy học thêm tiếng Pháp cũng giúp mình có lợi hơn khi đi tìm việc và giao tiếp sau này.
Canada cũng là đất nước nói 2 thứ tiếng Pháp và Anh, do vậy học thêm tiếng Pháp cũng giúp Tuyết Nhung có lợi hơn khi đi tìm việc và giao tiếp sau này.  

Gần 8.000 du học sinh Trung Quốc tại Mỹ bị đuổi học



Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn