Nữ triệu phú đôla trẻ nhất sàn chứng khoán Việt

Kinh tếThứ Năm, 06/03/2014 12:57:00 +07:00

Nếu mua thành công hơn 1,2 triệu cổ phiếu của TNA, cô gái sinh năm 1994 Nguyễn Trần Thảo Nguyên có thể trở thành nữ triệu phú đôla trẻ nhất sàn chứng khoán Việt.



Trước đó 4 ngày, thông tin chào mua đã được công ty công bố, với số tiền dự chi khoảng 32 tỷ đồng, lấy từ nguồn tiết kiệm của mẹ ruột Thảo Nguyên là bà Trần Thị Đan Thanh. Tuy nhiên, trước khi có thể hoàn tất giao dịch này vào ngày 24/4, Thảo Nguyên đã trở thành nữ triệu phú đôla trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam khi hơn 9% cổ phần TNA cô gái này nắm giữ đạt thị giá 20,9 tỷ đồng vào ngày 3/3.

Theo báo cáo quản trị năm 2012 được TNA công bố vào ngày 29/1/2013, Nguyễn Trần Thảo Nguyên không sở hữu một cổ phần nào trong công ty. Phần ghi chú của TNA còn cho biết, Thảo Nguyên khi đó chưa đầy 16 tuổi. Báo cáo này cũng chỉ rõ, dù chỉ nắm ghế Phó chủ tịch Thiên Nam, nhưng ông Nguyễn Quang Hòa (bố Thảo Nguyên) là cổ đông cá nhân lớn nhất với 12,91% vốn.

Nếu tính cả phần vốn mà những người liên quan đến ông Hòa sở hữu vào cuối năm 2012, gồm vợ và 5 người em thì đây là nhóm cổ đông lớn nhất của Thiên Nam, với 35,32% vốn, vượt cả tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước.

Nếu như trong suốt năm 2013, các em của ông Hòa liên tục thoái vốn khỏi công ty này thì ngày 24/12/2013, Nguyễn Trần Thảo Nguyên bất ngờ trở thành cổ đông lớn của Thiên Nam khi hoàn tất việc mua 780.550 cổ phiếu TNA, tương ứng 9,76% vốn.

Hoàn thành giao dịch vào những ngày cuối năm 2013, Thảo Nguyên cũng có tên trong danh sách cổ đông được nhận 10% cổ tức của Thiên Nam khi lịch chốt quyền là vào ngày 27/2/2014. Khi đó, cô gái này được hưởng khoảng 780 triệu đồng cổ tức. Tuy nhiên, nếu xét trên ghi chú của Thiên Nam trong báo cáo quản trị năm 2012 thì thời điểm mua cổ phần vào năm 2013, Thảo Nguyên chưa đủ tuổi để quản lý khối tài sản này. Đến khi thực hiện giao dịch chào mua 1,2 triệu cổ phần mới đây, Thảo Nguyên mới chính thức bước sang tuổi 18.

Như vậy, nếu chào mua thành công, Thảo Nguyên sẽ trở thành nữ triệu phú đôla trẻ tuổi nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, soán ngôi của Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh (sinh năm 1991) - cổ đông công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE).

Theo công bố, mục đích chào mua là đầu tư tài chính dài hạn, tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty. Thảo Nguyên không có ý định thay đổi về hoạt động của công ty, và mức giá chào mua là 24.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 1.900 đồng so với giá đóng cửa ngày 3/3 của TNA.

Trong những triệu phú đôla trẻ tuổi trên sàn chứng khoán, Thảo Nguyên là người duy nhất với thông tin công bố công khai về nguồn tiền mua cổ phiếu là từ bố mẹ chứ không phải tự thân.
Bình luận
vtcnews.vn