Nữ tổng thống Argentina bị phát hiện ung thư

Thế giớiThứ Tư, 28/12/2011 08:02:00 +07:00

(VTC News) - Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã bị phát hiện ung thư, chỉ một năm sau cái chết của chồng bà là cựu Tổng thống Nestor Kirchner.

(VTC News) - Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã bị ung thư và sẽ tiến hành phẫu thuật vào ngày 4/1 tới.

BBC dẫn lời phát ngôn viên của chính phủ nước này cho biết, bà Fernandez bị ung thư tuyến giáp, tuy nhiên khối u chưa di căn ra các bộ phận khác của cơ thể.

Thông tin này đã gây ra một cú sốc trong dư luận Argentina, bởi trước nay nữ tổng thống luôn thể hiện là một người mạnh mẽ, năng động, không hề có dấu hiệu của bệnh tật.

Bà Fernandez, 58 tuổi, mới chỉ vừa bắt đầu nhiệm kì tổng thống thứ hai của mình sau một kì bầu cử đầy sóng gió và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận. Trong nhiệm kì đầu tiên, bà chủ trương tập trung tăng trưởng kinh tế và thực thi hàng loạt chính sách phúc lợi xã hội cho người nghèo. 

 Bà Fernandez vẫn đang trong thời gian để tang chồng, cựu Tổng thống Nestor Kirchner

Chồng bà, cựu Tổng thống Nestor Kirchner đã qua đời tháng 10 năm ngoái do một cơn đau tim. Cái chết của ông đã tạo ra làm sóng cảm thông và ủng hộ sâu sắc trong cộng đồng. 

Căn bệnh đã được phát hiện trong một cuộc kiểm tra sức khỏe định kì hôm 22/12 vừa rồi. Các bác sĩ cho biết, khối u mới phát triển, chưa biến thể và chưa ảnh hưởng đến các hạch bạch huyết, nên việc điều trị là rất khả quan. Theo các chuyên gia, bệnh nhân ung thư  tuyến giáp có tỉ lệ sống sót cao nếu được điều trị sớm.

Trong khoảng 20 ngày từ 4-24/1, nữ tổng thống sẽ tạm thời rút khỏi công việc, bàn giao lại việc điều hành chính phủ cho Phó Tổng thống Amado Boudou.

Bà Fernandez là trường hợp mới nhất trong hàng loạt nhà lãnh đạo Mỹ Latin bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trước đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, nhà lãnh đạo Paraguay Fernando Lugo và cựu Tổng thống Brazil Luiz Lula da Silva đều đã phải điều trị ung thư trong năm qua. Hồi năm 2009, Tổng thống đương nhiệm của Brazil, ông Dilma Rousseff cũng đã phải nhập viện vì căn bệnh ung thư máu.

Hà Anh

Bình luận
vtcnews.vn