Nữ Thủ tướng Australia mất chức

Thế giớiThứ Tư, 26/06/2013 10:06:00 +07:00

(VTC News) - Ông Kevin Rudd trở thành Chủ tịch Công đảng Australia sau khi đánh bại đối thủ Julia Gillard trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tối 26/6.

(VTC News) - Ông Kevin Rudd trở thành Chủ tịch Công đảng Australia sau khi đánh bại đối thủ Julia Gillard trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tối 26/6.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, ông Kevin Rudd - cựu Ngoại trưởng Australia giành chiến thắng trước Thủ tướng đương nhiệm Julia Gillard sau cuộc bỏ phiếu kín của Công đảng nước này diễn ra tối 26/6 giờ địa phương. 
Nữ thủ tướng đầu tiên của Australia
Bà Julia Gillard  

Ông Kevin Rudd chiến thắng đối thủ trong cuộc đua được mô tả là "kịch tính" với tỷ lệ phiếu 57 - 45. Với kết quả này, ông Kevin Rudd sẽ nắm ghế Chủ tịch Công đảng cầm quyền ở Australia thay bà Julia Gillard.
Theo hãng tin Reuters, sự trở lại của ông Kevin Rudd được trông đợi sẽ giúp Công đảng cầm quyền ở Australia thoát khỏi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra hôm 14/9 tới đây.
Trước khi trở thành Thủ tướng Australia, ông Kevin Rudd sẽ còn phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội nước này, dự kiến diễn ra hôm 27/6.
Trong lịch sử, ông Kevin Rudd từng thất bại trước chính bà Julia Gillard  trong cuộc bỏ phiếu năm 2010, năm mà ông mất chức Thủ tướng và vị trí Chủ tịch Công đảng.
Cựu thủ tướng Kevin Rudd
Ông Kevin Rudd từng mất chức Thủ tướng vào tay bà Jullia Gillard năm 2010 

Bà Julia Gillard, nữ Thủ tướng đầu tiên của Australia tuyên bố sẽ rời khỏi chức vụ nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu kín. 
Giới quan sát dự đoán Chính phủ Australia sẽ có nhiều sự thay đổi nhân sự khi ông Rudd lên nắm quyền. Trong khi đó, ông Rudd được nói là giống bà Gillard ở chỗ ủng hộ mạnh mẽ liên minh quân sự Australia - Mỹ cũng như mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Huyền Lê

Bình luận
vtcnews.vn