Nữ thủ khoa xinh xắn ĐH Ngoại thương Hà Nội

Giáo dụcThứ Năm, 24/07/2014 07:18:00 +07:00

Ngoài thành tích nhiều năm liền là HSG, tân thủ khoa khối D1 của trường ĐH Ngoại thương còn đạt trình IELTS 7.0 - một con số đáng mơ ước đối với bất cứi ai.

Ngoài thành tích nhiều năm liền là HSG, tân thủ khoa khối D1 của trường ĐH Ngoại thương Thảo Trang còn đạt trình IELTS 7.0 - một con số đáng mơ ước đối với bất cứ ai.

Trường THPT Chuyên Phan Bội (Nghệ An) nhiều năm đã nức tiếng cả nước về thành tích dạy và học và không có gì ngạc nhiên khi sau mỗi mùa tuyển sinh, ngôi trường này lại bội thu thủ khoa.

thủ khoa
Không chỉ học giỏi, Thảo Trang còn sở hữu ngoại hình khá xinh xắn 
Năm nay, cô gái nhỏ bé, xinh xắn Đặng Thị Thảo Trang tiếp tục làm giàu thêm thành tích này của trường khi trở thành thủ khoa khối D1 của ĐH Ngoại thương với 26,5 điểm.

Không giấu nổi niềm vui sướng và bất ngờ vì thành tích này, Trang chia sẻ: “Sau khi thi xong, em tự tin và kỳ vọng nhất ở môn Toán nhưng điểm Toán lại không như mong đợi, em chỉ đạt 8,5 điểm. Ngược lại, môn Văn vốn không phải là thế mạnh nên em rất bất ngờ vì đạt 8,5”.

Bí quyết luyện thi ĐH của Trang là không chủ quan ở bất cứ môn học nào dù đó là môn lợi thế của mình. Những ngày ôn thi ĐH, Trang không “cày ngày cày đêm” như nhiều bạn khác bởi kiến thức đã được cô bạn cần mẫn tích lũy trong suốt quá trình học: “Khi ôn thi ĐH, em chỉ thức muộn nhất là tới 11h, sau đó đi ngủ để giữ gìn sức khỏe” - Trang tiết lộ.

Được biết, Trang là học sinh của lớp chuyên Anh và tiếng Anh cũng là môn học mà Trang yêu thích nhất. Năm học lớp 8, cô bạn có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường và cũng từ đó, Trang hạ quyết tâm thi đỗ vào lớp chuyên Anh của trường chuyên Phan Bội Châu để được “học tiếng Anh thỏa thích”.

Ngoài thành tích là học sinh giỏi 3 năm cấp 3, Trang còn từng giành được giải Nhì HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh và đặc biệt, sở hữu trình IELTS 7.0 - một con số đáng mơ ước đối với bất cứ ai.

Trang cho biết, phương pháp học tiếng Anh của mình không quá đặc biệt, chỉ gói gọn trong 2 từ “Cần cù và say mê”. Ngoài những giờ học ở trường, Trang còn học thêm IELTS, tự tìm tài liệu trên mạng để học và tích cực xem phim, nghe nhạc tiếng Anh.

thủ khoa
Bí quyết để học giỏi Tiếng Anh của cô bạn này là cần cù và say mê 
Lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm kinh doanh, Trang có mong muốn được nối nghiệp gia đình, trở thành một nhà kinh doanh tài ba. Do đó, ngay từ những năm học cấp II, Trang đã xác định sẽ dự thi vào trường ĐH Ngoại thương HN để thực hiện ước mơ của mình.

Trang kể lại, trong những năm học cấp III, qua internet, báo chí, mạng xã hội, cô bạn cũng đã nghe được nhiều câu chuyện không hay về trường như: “Sinh viên Ngoại thương “chảnh”, “sinh viên Ngoại thương đòi lương 1000 USD” hay “nhà tuyển dụng tuyên bố không tuyển sinh viên Ngoại thương”…, thế nhưng với bản tính kiên định vốn có, cô bạn vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình.

thủ khoa
Thảo Trang và nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn 

Vì mê kinh doanh, nên Trang dự định sau khi nhập học và ổn định cuộc sống ở thủ đô, cô bạn sẽ tập tành kinh doanh online để có thêm kinh nghiệm và thu nhập. Trang thẳng thắn bộc lộ quan điểm của mình về “khát vọng làm giàu”: “Em thích ngành kinh tế và sẽ theo đuổi ước mơ của mình. Em vẫn nghe nhiều người nói rằng là con gái thì không nên ham kiếm tiền quá, nhưng em không nghĩ vậy. Theo em, xã hội hiện đại bình đẳng, thì con gái cũng nên có khát vọng làm giàu”.

Cũng giống như nhiều bạn thủ khoa khác, Trang dự định sẽ tìm kiếm học bổng để đi du học Nhật Bản vì từ lâu đã thích đất nước và con người xứ Phù Tang.

Đặng Thị Thảo Trang 

Sinh ngày 12/11/1996

Cựu học sinh chuyên Anh, THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An

Thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại thương (Anh: 9,25, Toán 8,5; Văn 8.5)

Sở thích: Học tiếng Anh, bơi lội, đi du lịch

Ước mơ: Trở thành một nhà kinh doanh tài ba


Theo Tiin

Bình luận
vtcnews.vn