Nữ thủ khoa xinh đẹp được Bộ Công an vinh danh

Giáo dụcThứ Hai, 14/11/2016 09:20:00 +07:00

Mới đây, nữ sinh cảnh sát Lương Thị Hoài Thương (học viên lớp B2C1-H01S, khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I) đã được góp mặt trong buổi tuyên dương, khen thưởng tại Bộ Công an.

Tại buổi vinh danh, 55 học viên tiêu biểu trong số 1.197 học viên giỏi, tại các trường Công an nhân dân đã được Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (Thứ trưởng Bộ Công an) trao tặng bằng khen. Những học viên này đều tốt nghiệp năm học 2015 - 2016.

Được biết, đây đều là những học viên tiêu biểu nhất về mọi mặt, có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần vượt khó, có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.

Các học viên này cũng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

14441049_1111544072248839_8143757887236394961_n

 Nữ thủ khoa xinh đẹp Lương Thị Hoài Thương.

Trong học tập, các học viên luôn tích cực, chủ động, có phương pháp học tập khoa học; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

Các học viên này luôn dẫn đầu về kết quả học tập, rèn luyện, có phẩm chất đạo đức, tinh thần cầu thị tiến bộ, được tập thể tín nhiệm.

Trong đó, Lương Thị Hoài Thương (học viên lớp B2C1-H01S, khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I) được biết đến là cô gái tài sắc, giỏi võ và sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Hoài Thương cho biết: "Mình rất vui, tự hào và có chút hãnh diện khi được Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tặng bằng khen. Đối với mình, bằng khen này là một món quà tinh thần rất lớn để động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa”.

"Giây phút cầm trên tay tấm bằng khen của Bộ Công an thật hạnh phúc, khiến mình nhớ mãi", Thương nói.

14993545_1153939498009296_2505235637386809131_n - Copy

 Thương là 1 trong số 55 học viên được góp mặt trong lễ vinh danh của Bộ Công an.

14962554_1153940228009223_6573351420885871834_n

 Hoài Thương chụp cùng các bạn thủ khoa.

Với điểm học tập toàn khóa 9,17, Lương Thị Hoài Thương đã trở thành thủ khoa đầu ra Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I năm 2016 và được thăng cấp bậc hàm lên Thiếu úy.

Thương cho rằng danh hiệu thủ khoa đầu ra là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

"Danh hiệu thủ khoa đầu ra là niềm vinh dự tự hào nhưng đó cũng là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai một chiến sỹ cảnh sát. Phải phát huy hơn nữa năng lực của mình, phấn đấu và không ngừng cống hiến cho đất nước", Hoài Thương bày tỏ.

14494646_395928210740564_7867870243092786621_n

Tốt nghiệp ra trường, nữ sinh cảnh sát Lương Thị Hoài Thương được thăng cấp bậc hàm lên Thiếu úy.

Là thủ khoa “kép” của Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I nên Thương luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trong học tập.

Cô bạn cho rằng sự cố gắng để vượt qua những khó khăn, gian khổ trong quá trình học tập, rèn luyện nay đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Tại Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV khu vực phía Bắc năm 2016, nữ cảnh sát xinh đẹp này đã tham gia thi nội dung võ ứng dụng của công an nhân dân với màn trình diễn ấn tượng, đẹp mắt, nhận được sự cổ vũ, reo hò của mọi người.

Hàng nghìn khán giả đã phải lặng người xem phần biểu diễn đối kháng vô cùng ấn tượng của Thương khi cô đã thể hiện sự điêu luyện và nhanh nhẹn thông qua tình huống chiến đấu đối kháng một chọi bốn.

gap-nu-sinh-canh-sat-xinh-dep-bay-nguoi-kep-co-3-nam-thanh-nien-0

 Màn trình diễn ấn tượng của cô bạn tại liên hoan võ thuật Công an nhân dân.

Được biết, Thương đã chuẩn bị cho màn trình diễn này trong khoảng 2 tuần, với sự tham gia của các học viên Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I.

Hoài Thương cho biết màn trình diễn do thầy Trần Ngọc Hải (giảng viên bộ môn võ thuật, Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I) trực tiếp chỉ dạy.

"Thầy Hải đã hướng dẫn, dạy cho mình nhiều động tác khó. Thầy hướng dẫn cách thực hiện, cách để phòng tránh chấn thương. Những lúc tập động tác 3 người đứng và ngã cùng lúc, vì rất khó nên đã tập đi tập lại nhiều lần để tránh ngã đè lên nhau và không đều”, Thương chia sẻ.

“Động tác kẹp cổ rất khó, đòi hỏi nhiều kỹ năng mới thực hiện được. Phải bật cao, sát mới có thể kẹp cổ được 3 người cùng lúc. Ngoài ra, phải làm sao để giữ được thăng bằng trên không để khi ngã xuống đúng như động tác", Thương cho biết thêm.

gap-nu-sinh-canh-sat-xinh-dep-bay-nguoi-kep-co-3-nam-thanh-nien-1

 Cô rất vui khi ra trường được làm dúng chuyên ngành.

Hiện tại, nữ cảnh sát xinh đẹp này đang công tác tại phòng Quản lý hành chính, Công an thành phố Vinh, Nghệ An.

Cô cho biết, rất vui và cảm thấy may mắn khi ra trường được làm việc đúng với chuyên ngành học.

Video: Nữ sinh cảnh sát "bay người" kẹp cổ 3 nam thanh niên xăm trổ như phim hành động.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn