Nữ thủ khoa xinh đẹp của Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm sốngThứ Hai, 01/11/2021 12:24:35 +07:00
(VTC News) -

Với số điểm GPA 3.89/4.0, Lê Ngọc Trinh (SN 1999) tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021.

"Em vỡ òa khi biết điểm tốt nghiệp cao nhất toàn trường. Ngay từ khi là tân sinh viên, em chưa từng đặt ra mục tiêu bản thân sẽ đi xa đến đâu hay trở thành ai khi tốt nghiệp. Em chỉ cố gắng hoàn thành tốt các bài thi và chăm chỉ học mỗi ngày. Có lẽ đây là lý do giúp em đạt được danh hiệu thủ khoa", nữ sinh gốc Thanh Hoá - Lê Ngọc Trinh chia sẻ.

Đặc biệt hơn, Ngọc Trinh cũng đạt điểm khoá luận tốt nghiệp 10, điểm rèn luyện toàn khóa loại xuất sắc.

Nữ thủ khoa xinh đẹp của Đại học Kinh tế quốc dân - 1

Lê Ngọc Trinh được vinh danh là thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021.

Ngọc Trinh khiêm tốn chia sẻ bí quyết học tập của bản thân không có gì đặc biệt ngoài việc luôn giữ tinh thần thoải mái nhất trong công việc, sống có mục tiêu và luôn nỗ lực hết mình.

Trước mỗi kỳ học, Trinh luôn vạch ra mục tiêu cần đạt được, bao gồm cả học tập và hoạt động ngoại khóa. Quan trọng hơn hết phải luôn nhắc nhở bản thân cố gắng theo đuổi những điều đã đặt ra. Trinh tận dụng tối đa thời gian trên giảng đường để học tập và tương tác cùng thầy cô. Nhờ vậy, sau giờ học, nữ sinh thoải mái thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi làm thêm, cũng như dành thời gian tham gia các cuộc thi, săn học bổng.

Sau 4 năm học, Trinh được các bạn học cùng lớp đặt cho biệt danh trùm săn học bổng với 9 lần nhận học bổng. Trong đó, gồm sáu kỳ liên tiếp đạt học bổng học tập trường Đại học Kinh tế Quốc dân; học bổng dành sinh viên nghiên cứu khoa học Honda Awards 2020; học bổng tài năng trẻ Vingroup, 2019; học bổng cho sinh viên giải nhất nghiên cứu khoa học 2020.

Để đạt được kết quả trên, các thầy cô trong khoa luôn luôn khuyến khích sinh viên trải nghiệm thực tế, tạo điều kiện tốt nhất khi tham gia các cuộc thi hay cần tư vấn về chuyên môn.

Đồng thời, cũng nhờ vào việc tận dùng tốt hình thức học tín chỉ mà em được linh động về thời gian biểu, sắp xếp công việc làm thêm, tham gia các hoạt động ngoại khóa khác nhau.

Làm nhiều việc cùng một lúc, từng không ít lần nữ sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, "quá tải" hay công việc hoàn thành không như kỳ vọng. Tuy nhiên em cũng vượt qua vì được sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè suốt thời gian qua.

Nữ sinh xứ Thanh tự đánh giá mình có sự bền bỉ và thích ứng nhanh với sự thay đổi. Bên cạnh đó, cô cho rằng mình cần rèn luyện thêm sự can đảm, quyết liệt để sẵn sàng thử thách bản thân ở các lĩnh vực hay vai trò mới, trong thời đại mọi lĩnh vực đều thay đổi, phát triển rất nhanh như hiện nay.

"Càng cố gắng càng thành công, càng kiên trì càng may mắn" - đó là lời dạy của mẹ mà nữ sinh luôn nhớ và tự răn bản thân, để luôn giữ vững bản lĩnh, tinh thần cũng như tâm huyết trong mỗi công việc mà mình đảm nhận.

Nữ thủ khoa xinh đẹp của Đại học Kinh tế quốc dân - 2

 Lê Ngọc Trinh, cựu sinh viên ngành Quản trị chất lượng khóa 59, khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân.

Suốt 4 năm học, điều gây ấn tượng và nhớ nhất với nữ sinh gốc Thanh Hoá là chương trình Ngày hội định hướng sinh viên. Ngay từ khi mới vào trường em đã tình nguyện tham gia câu lạc bộ này. Thời điểm đó, là sinh viên ngoại tỉnh ra thủ đô học tập, em vừa háo hức làm sao để được trải nghiệm nhiều nhất, vừa lo lắng không biết liệu mình có thích nghi được với môi trường mới hay không. 

Ở chương trình đó, em được giao nhiệm vụ là trưởng nhóm cộng tác viên làm phim truyền thông cho chương trình. Từ việc lên kịch bản, quay dựng, làm đồ họa đều mới mẻ với cả nhóm nên chúng em họp bàn và làm việc với nhau bất kể thời gian. May mắn là khi "tác phẩm" hoàn thiện, em và các bạn lại háo hức đếm từng lượt view, đọc mỗi dòng comment và thấy thật hạnh phúc khi đã cùng nhau nỗ lực.

Ngoài nỗ lực trong việc học, Ngọc Trinh làm thêm từ năm nhất đại học với công việc gia sư, sang đến năm 2, 3 đi thực tập để vừa có thêm thu nhập, vừa được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Hiện, Trinh đi làm được gần 1 năm ở vị trí chuyên viên Quản trị chất lượng theo đúng chuyên ngành theo học. Thời gian tới, ngoài việc tìm hiểu sâu hơn về vị trí đang phụ trách, Trinh sẽ tiếp tục học tập và mong muốn được trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác. 

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn