Nữ sinh xinh xắn được vinh danh tài năng trẻ khoa học

Giáo dụcThứ Bảy, 04/01/2014 04:28:00 +07:00

(VTC News)- Những nữ sinh viên trong lễ trao giải "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 không chỉ giỏi giang mà cũng rất xinh xắn

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ trao Giải thưởng 'Tài năng khoa học trẻ Việt Nam' năm 2013 dành cho sinh viên các trường đại học, học viện trong cả nước.

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ trao Giải thưởng 'Tài năng khoa học trẻ Việt Nam' năm 2013 dành cho sinh viên các trường đại học, học viện trong cả nước.

Năm nay, ban tổ chức đã trao 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng/đề tài; 27 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng/đề tài; 72 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng/đề tài; 102 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng/đề tài.

Năm nay, ban tổ chức đã trao 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng/đề tài; 27 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng/đề tài; 72 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng/đề tài; 102 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng/đề tài.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay đó là một số sinh viên đã có các công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế hay sản phẩm đề tài được áp dụng vào thực tế.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay đó là một số sinh viên đã có các công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế hay sản phẩm đề tài được áp dụng vào thực tế.

Trong số sinh viên đạt giải cao trong cuộc thi năm nay, rất nhiều nữ sinh cũng khá xinh xắn

Trong số sinh viên đạt giải cao trong cuộc thi năm nay, rất nhiều nữ sinh cũng khá xinh xắn

 

 

 

 

Nở nụ cười rạng rỡ khi đón nhận giải Nhất 'Tài năng trẻ khoa học Việt Nam' 2013

Nở nụ cười rạng rỡ khi đón nhận giải Nhất 'Tài năng trẻ khoa học Việt Nam' 2013

 

 

Đỗ Duy Hiếu – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH QGHN đạt giải Nhất lĩnh vực Khoa học tự nhiên, có bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Michigan Mathematical (SCI)

Đỗ Duy Hiếu – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH QGHN đạt giải Nhất lĩnh vực Khoa học tự nhiên, có bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Michigan Mathematical (SCI)

Được biết, trước đó Hiếu đã từng có thời gian phải ở nhà vì một tai nạn nặng

Được biết, trước đó Hiếu đã từng có thời gian phải ở nhà vì một tai nạn nặng

Tấm gương về nghị lực học tập không ngừng của Hiếu được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận

Tấm gương về nghị lực học tập không ngừng của Hiếu được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng dành những lời khen tặng cho nghị lực của chàng trai này

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng dành những lời khen tặng cho nghị lực của chàng trai này

Hiếu cho rằng: Thành công không chỉ nằm ở giải thưởng đạt được ngày hôm nay mà trong những gì chúng ta gặt hái được trên con đường nghiên cứu.

Hiếu cho rằng: Thành công không chỉ nằm ở giải thưởng đạt được ngày hôm nay mà trong những gì chúng ta gặt hái được trên con đường nghiên cứu.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đánh giá cao những đóng góp của các bạn sinh viên và mong trong thời gian tới các bạn sẽ có thêm nhiều công trình nghiên cứu có giá trị hơn nữa

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đánh giá cao những đóng góp của các bạn sinh viên và mong trong thời gian tới các bạn sẽ có thêm nhiều công trình nghiên cứu có giá trị hơn nữa

   
Sáng 4/1, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ trao Giải thưởng 'Tài năng khoa học trẻ Việt Nam' năm 2013 dành cho sinh viên các trường đại học, học viện trong cả nước.

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ trao Giải thưởng 'Tài năng khoa học trẻ Việt Nam' năm 2013 dành cho sinh viên các trường đại học, học viện trong cả nước.

Năm nay, ban tổ chức đã trao 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng/đề tài; 27 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng/đề tài; 72 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng/đề tài; 102 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng/đề tài.

Năm nay, ban tổ chức đã trao 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng/đề tài; 27 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng/đề tài; 72 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng/đề tài; 102 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng/đề tài.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay đó là một số sinh viên đã có các công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế hay sản phẩm đề tài được áp dụng vào thực tế.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay đó là một số sinh viên đã có các công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế hay sản phẩm đề tài được áp dụng vào thực tế.

Trong số sinh viên đạt giải cao trong cuộc thi năm nay, rất nhiều nữ sinh cũng khá xinh xắn

Trong số sinh viên đạt giải cao trong cuộc thi năm nay, rất nhiều nữ sinh cũng khá xinh xắn

 

 

 

 

Nở nụ cười rạng rỡ khi đón nhận giải Nhất 'Tài năng trẻ khoa học Việt Nam' 2013

Nở nụ cười rạng rỡ khi đón nhận giải Nhất 'Tài năng trẻ khoa học Việt Nam' 2013

 

 

Đỗ Duy Hiếu – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH QGHN đạt giải Nhất lĩnh vực Khoa học tự nhiên, có bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Michigan Mathematical (SCI)

Đỗ Duy Hiếu – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH QGHN đạt giải Nhất lĩnh vực Khoa học tự nhiên, có bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Michigan Mathematical (SCI)

Được biết, trước đó Hiếu đã từng có thời gian phải ở nhà vì một tai nạn nặng

Được biết, trước đó Hiếu đã từng có thời gian phải ở nhà vì một tai nạn nặng

Tấm gương về nghị lực học tập không ngừng của Hiếu được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận

Tấm gương về nghị lực học tập không ngừng của Hiếu được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng dành những lời khen tặng cho nghị lực của chàng trai này

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng dành những lời khen tặng cho nghị lực của chàng trai này

Hiếu cho rằng: Thành công không chỉ nằm ở giải thưởng đạt được ngày hôm nay mà trong những gì chúng ta gặt hái được trên con đường nghiên cứu.

Hiếu cho rằng: Thành công không chỉ nằm ở giải thưởng đạt được ngày hôm nay mà trong những gì chúng ta gặt hái được trên con đường nghiên cứu.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đánh giá cao những đóng góp của các bạn sinh viên và mong trong thời gian tới các bạn sẽ có thêm nhiều công trình nghiên cứu có giá trị hơn nữa

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đánh giá cao những đóng góp của các bạn sinh viên và mong trong thời gian tới các bạn sẽ có thêm nhiều công trình nghiên cứu có giá trị hơn nữa

   
Bình luận
vtcnews.vn