Nữ sinh xinh đẹp trường Ams không thích gọi là hot girl

Giáo dụcThứ Sáu, 29/04/2016 05:16:00 +07:00

Sở hữu gương mặt xinh xắn, học giỏi lại năng động, có nhiều tài lẻ song Phương Dung cho hay, cô không muốn mọi người gọi mình là hot girl.

Sở hữu gương mặt xinh xắn, học giỏi lại năng động, có nhiều tài lẻ song Phương Dung cho hay, cô không muốn mọi người gọi mình là hot girl.

Nguyễn Phương Dung là học sinh lớp 11 Anh2, trường THPT Hà Nội - Amsterdam.

Cô gái 17 tuổi này là gương mặt khá nổi bật trong giới trẻ nhờ sở hữu nhiều thành tích học tập, tích cực tham gia hoạt động ngoại khoá và còn có nhiều tài lẻ.

Hiện tại, 9X giữ chức phó chủ tịch CLB Glee Ams nhiệm kỳ 2015-2016 và là người mẫu của CLB Lamode.

Không định theo đuổi nghề người mẫu

Phương Dung gây chú khi khi có ngoại hình xinh xắn cùng chiều cao 1,66 m. Nữ sinh là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động tập thể, từng đạt giải nhì Ams’ Got Talent season 4, diễn viên chính clip 0.D Zero Discrimination của thôn nghệ thuật năm 2015.

Dung hiện làm người mẫu của triển lãm ảnh Othello, cùng show diễn thời trang Gợi. Cô giữ vị trí trưởng ban nội dung dự án dạy tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo The Seeds năm 2015, trưởng ban biên kịch G’lams 2016 Họa.

Nữ sinh xinh đẹp trường Ams không thích gọi là hot girl
Phương Dung không thích gọi là hot girl.

Mới đây, 9X đảm nhiệm vai trò diễn viên chính trong English Performance 2016 diễn ra vào tháng 5 tới.

Thích chụp ảnh và đứng trên sàn diễn catwalk nhưng Phương Dung không xác định đi theo con đường này lâu dài.

"Lúc mới vào cấp 3, mình biết Lamode qua Facebook. Mình cảm thấy ngưỡng mộ các anh chị người mẫu vì ai cũng đẹp, tạo dáng lại cuốn hút.


Ban đầu hơi do dự vì nghĩ không đủ sức, nhưng nhờ các bạn động viên nên mình quyết đăng ký tham gia và trở thành một thành viên của CLB.

Lamode thường có hai hoạt động chính: Triển lãm ảnh vào tháng 3 và Showcase thời trang vào cuối tháng 8", cô gái 17 tuổi tâm sự.

Dù chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa, Dung vẫn không quên nhiệm vụ chính là học tập. 9X là học sinh giỏi 11 năm liền, từng đạt huy chươn đồng cuộc thi Toán châu Á Thái Bình Dương APMOPS vào năm lớp 6.

Khi lên lớp 9, cô giành liên tiếp 3 phần thưởng: giải nhì hùng biện tiếng Anh cấp trường, giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp quận, giải nhì Olympic tiếng Anh thành phố Hà Nội.
Nữ sinh ĐH Y Hà Nội xinh như hot girl sau phẫu thuật thẩm mỹ gây 'sốc'


Chia sẻ với về phương pháp học ngoại ngữ, Nguyễn Phương Dung cho biết, tiếng Anh không quá phức tạp, cũng không đòi hỏi nhiều yếu tố bẩm sinh, quan trọng nhất là chăm chỉ và quyết tâm sẵn sàng học hỏi của mỗi người.

"Để giao tiếp tốt, mình thường xem phim, nghe nhạc, đọc tin tức và bắt chước theo diễn viên, ca sĩ nước ngoài phát âm. Đây là cách học thú vị, không mệt mỏi, song hiệu quả rõ rệt ở hai kỹ năng nghe - nói.

Đọc sách báo bằng tiếng Anh giúp mình rất nhiều trong phần luyện tập các dạng câu, học thêm từ vựng và biết thêm cách diễn đạt trôi chảy, hay hơn. Giao tiếp và ngữ pháp đi song song khiến cho việc học môn này đối với mình không còn quá khó nhằn", 9X cho biết.

Để đạt được kết quả học tập tốt, nữ sinh từng gặp không ít khó khăn, đã có lúc mất phương hướng. Đặc biệt lớp 9 là giai đoạn tương đối vất vả đối với học sinh cuối cấp.

"Ở trường, chúng mình phải cố gắng ôn luyện chăm chỉ môn chính như Toán, Văn… nhằm vượt qua kỳ thi vào THPT.

Khối lượng bài tập lớn, mình còn tham gia thi HSG tiếng Anh cấp quận và thành phố. Điều này khiến bản thân cảm thấy áp lực, có lúc kiệt sức và muốn bỏ cuộc", Phương Dung bày tỏ.

Trong suốt thời gian dài, 9X không thể hoàn thành tốt bất cứ việc nào. Nhờ bạn bè và gia đình khuyên bảo, cô gái 17 tuổi quyết định gạt bỏ những thứ không quan trọng để tập trung vào mục tiêu lớn hơn. Thật may mắn, Dung đỗ lớp chuyên Anh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam với số điểm 42,75.

Khi mới chân ướt chân ráo bước vào môi trường THPT, nữ sinh cảm thấy hứng thú, tham gia không ít hoạt động ngoại khoá nên kết quả học tập có chút sa sút, ảnh hưởng. Nhưng sau một thời gian làm quen, Dung học được cách chọn lọc những chương trình phù hợp và cân bằng hai việc cùng lúc.

"Mình chưa bao giờ tiếc thời gian dành ra cho các hoạt động. Bởi nhờ đó, mình cảm thấy bản thân trưởng thành hơn và cũng biết cách làm việc hiệu quả, có trách nhiệm hơn", phó chủ tịch CLB Glee Ams nói.

Nữ sinh xinh đẹp trường Ams không thích gọi là hot girl
Nữ sinh xinh đẹp này mong muốn theo đuổi nghệ thuật.

Muốn theo con đường nghệ thuật

Chia sẻ với Zing.vn, do được gia đình tạo điều kiện cho tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ nên Phương Dung có thể hát và chơi đàn violin, piano, ukulele.

Nữ sinh cho hay, cô sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật, kể từ khi học chơi violin. Nhờ vậy, cô từng tham gia nhiều chương trình, dự án với tư cách ban tổ chức và cả vị trí biểu diễn trên sân khấu.

9X vẫn luôn nuôi nấng ước mơ được làm công việc có liên quan đến nghệ thuật. Tuy nhiên, mọi kế hoạch vẫn còn đang ấp ủ, chưa thể tiết lộ.

"Mình khá may mắn khi bố mẹ rất thoải mái, không cấm kỵ hay áp đặt con gái theo ngành nghề nhất định. Dù làm việc gì, nếu mình đam mê, quyết tâm thực hiện thì gia đình sẽ luôn ủng hộ", Dung nói.

Là học sinh cuối cấp, song nữ sinh không gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức hay thi cử, bởi luôn có thầy cô, bạn bè ở bên, tận tình giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp THPT, nếu khả năng và cơ hội cho phép, cô gái 17 tuổi dự định đi du học.

Khi được hỏi suy nghĩ cá nhân về chuyện yêu sớm của học sinh hiện nay, Dung tâm sự rất thẳng thắn: "Tình cảm đến tự nhiên và rất khó để kiềm chế, nhất là ở độ tuổi mới lớn, còn non dại, bồng bột. Mình không phản đối chuyện tình yêu học trò trong sáng.

Đây có thể sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, vì tình cảm học đường rất sốc nổi nên mình nghĩ cần được kiểm soát để ngăn chặn hậu quả đáng tiếc. Các bạn cũng không nên có hành động phản cảm nơi công cộng, làm xấu đi hình ảnh giới trẻ trong mắt mọi người"

Hiện tại, Phương Dung cùng các thành viên lớp 11 Anh2 tất bật chuẩn bị chương trình English Performance 2016 mà nữ sinh đảm nhận vai nữ chính. Tất cả học sinh đều dành rất nhiều thời gian tập luyện, ngày nào cũng tranh thủ ôn nhảy và diễn sau giờ học.

"Tuy vất vả nhưng chúng mình cảm thấy vui. Mong rằng vở kịch sẽ thành công tốt đẹp" - 9X nói.

Nguồn: Thúy Hằng/Zing
Bình luận
vtcnews.vn