Nữ sinh Việt xinh xắn, tài năng nhất Olympic Vật lý 2014

Giáo dụcThứ Tư, 23/07/2014 09:18:00 +07:00

(VTC News) - Đỗ Thị Bích Huệ (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) là nữ sinh đặc biệt nhất bởi sở hữu tới 3 thành tích cá nhân trong kỳ thi Olympic Vật lý 2014.

(VTC News) - Đỗ Thị Bích Huệ (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) là nữ sinh đặc biệt nhất bởi sở hữu tới 3 thành tích cá nhân trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2014.

Chiều 22/7, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2014 đã về đến Hà Nội. Với thành tích giành 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc đứng vị trí thứ 5 trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014. Đây cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của đoàn học sinh Việt Nam.

Đóng góp cho thành tích đặc biệt của đoàn phải kể đến công sức của nữ sinh duy nhất  Đỗ Thị Bích Huệ - học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).
Đỗ Thị Bích Huệ
Đỗ Thị Bích Huệ - "Cô gái Vàng" Vật lý Việt Nam 

PGS Nguyễn Thế Khôi, trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế cho biết, Huệ là nữ sinh thứ 2 trong lịch sử học sinh Việt Nam tham dự Olympic vật lý quốc tế giành Huy chương Vàng. Trước đó, năm 2005, nữ sinh  Nguyễn Thị Phương Dung đã giành được Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế.

Tuy nhiên, thành tích của Huệ được coi là xuất sắc nhất đối với nữ bởi em còn sở hữu 2 giải thưởng cá nhân là “Nữ sinh có thành thích tốt nhất tại Olympic vật lí quốc tế” và “Nữ sinh có thành tích cao nhất châu Á”.


Chia sẻ về thành tích đặc biệt của bản thân, Huệ cho biết cũng rất bất ngờ khi nhận được những danh hiệu đặc biệt này. Cô bạn cũng đùa vui kể về các thành tích “về nhì” trong suốt 12 năm học ở tất cả các cuộc thi vẽ, hát, kể chuyện, thi vật lý.

Lớp 10, Huệ đỗ Á khoa đầu vào (kém thủ khoa 0,5 điểm) tại trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên. Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Huệ cũng thường là người “về nhì”.

Tâm sự với VTC News, cô Nguyễn Thị Kim Oanh chia sẻ: “ Từ trước tới giờ Huệ chỉ toàn đạt giải Nhì trong các cuộc thi cấp thành phố, cấp quốc gia. Lần này, nếu cháu đi thi Vật lý Quốc tế mà cũng đạt giải Nhì thì cũng là tốt rồi. Không ngờ cháu còn đạt Huy chương Vàng. Gia đình tôi rất hạnh phúc”.

Khi biết tin cô con gái giành giải cao nhất, cô Oanh nhiều đêm không ngủ, chỉ mong sớm được đón con trở về. Niềm vui như tăng lên nhiều lần khi gia đình biết Huệ còn giành được nhiều giải thưởng đặc biệt.

Cô Oanh chia sẻ, ở nhà Huệ cũng rất nhanh nhẹn, thường xuyên giúp đỡ cha mẹ những công việc trong gia đình và giúp em học tập.
Đỗ Thị Bích Huệ
Huệ là nữ sinh duy nhất trong đoàn học sinh dự Olympic Hóa học Quốc tế 2014 
Đỗ Thị Bích Huệ
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng thành công của các học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2014 
Chia sẻ về đam mê vật lý của mình, Huệ cho biết yêu thích khám phá các hiện tượng tự nhiên, muốn giải thích được những điều kỳ lạ trên bầu trời. Huệ thường dành thời gian tự học và mua thêm sách nâng cao vật lý để nghiên cứu thêm.
Tuy nhiên, cô gái xinh xắn này cũng rất thích học các môn khoa học xã hội để làm giàu kiến thức cho bản thân.

Thầy Nguyễn Công Toản giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên vật lí lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên rất tự hào khi nói về học trò của mình. Theo thầy Toản, Huệ là một học sinh thông minh, chăm chỉ và là “đàn chị” trong lớp học đội tuyển.  Huệ là một cô gái rất bản lĩnh, tự tin khi thử sức ở những cuộc thi lớn.

Ngoài ra, Huệ còn là cô gái rất vui tính và hoạt bát, thường xuyên tham gia biểu diễn văn nghệ tại trường.

Trong đoàn người ra đón Huệ tại sân bay, rất nhiều học sinh lớp 11A2 chuyên Lý (Khoa học tự nhiên) cũng dành những lời khen ngợi dành cho người "chị cả".
Đỗ Thị Bích Huệ
Các học sinh khối chuyên Lý (THPT chuyên Khoa học tự nhiên) chia vui cùng Huệ 
Trần Đức Linh (lớp 11A2, chuyên Lý) chia sẻ: “ Chúng em có dịp học đội tuyển cùng chị Huệ nên học tập được từ chị sự chăm chỉ, cần cù. Chị Huệ là người rất vui tính và thường chỉ bảo bọn em rất nhiệt tình. Trong lớp học đội tuyển, chị Huệ là người chị cả, luôn đứng ra gánh vác các công việc”.

“Cô gái Vàng” chia sẻ trước mắt sẽ theo học ngành vật lý tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Sau đó, Huệ sẽ tìm học bổng du học tại Mỹ hoặc Pháp ở những ngôi trường đại học danh tiếng.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn