Nữ sinh viên bốc cháy tại lễ hội Halloween: Sự cố ngoài ý muốn nên không xem xét kỷ luật

Thời sựThứ Hai, 05/11/2018 20:59:00 +07:00

Đại diện Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An cho biết nguyên nhân dẫn tới sự cố việc nữ sinh viên bị bỏng nặng khi tham gia lễ hội hóa trang Halloween là do chủ quan, sơ suất.

Chiều 5/11, ông Trần Anh Tư, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, cho biết sức khỏe của em L.T.T. (20 tuổi, sinh viên năm thứ 3) bị bỏng khi tham gia lễ hội hóa trang Halloween do trường tổ chức đã ổn định. Hiện tại, em T. vẫn đang được điều trị tại Hà Nội. 

Cũng tại cuộc làm việc, ông Tư thừa nhận nguyên nhân dẫn tới việc em T. bị lửa đốt gây bỏng nặng là do sơ suất, chủ quan trong quá trình tổ chức biểu diễn thời trang. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, tuy nhiên không xem xét kỷ luật ai vì đây là sự cố ngoài ý muốn.

Vụ nữ sinh viên bốc cháy như đuốc tại lễ hội Halloween: Sự cố ngoài ý muốn nên không xem xét kỷ luật - Ảnh 1.

Lửa bao trùm lên toàn bộ người nữ sinh T. khi biểu diễn thời trang. (Ảnh cắt từ clip)

Vào khoảng hơn 19h ngày 31/10, chị L.T.T. (20 tuổi, sinh viên năm 3 Khoa Sư phạm mầm non) tham gia lễ hội hóa trang Halloween do trường tổ chức.

Khi nữ sinh viên T. mặc trang phục bằng giấy quét sơn màu đi qua sân khấu, ngang một ngọn nến thì bất ngờ bị lửa bén vào và bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ người nữ sinh viên T. Hoảng loạn, chị T. la hét, bỏ chạy, kêu cứu.

Những người có mặt vội tìm cách dập lửa, nhưng khi ngọn lửa được khống chế thì nữ sinh viên T. đã bị bỏng nặng.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Quân y 4 (TP Vinh, Nghệ An) cấp cứu trong tình trạng bị bỏng cấp độ 1 (30 - 40% cơ thể), trong đó có một vết bỏng sâu ở thân, một số vết ở hai cánh tay. Do bỏng nặng nên bệnh nhân T. đã được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) để tiếp tục chữa trị.

>>> Đọc thêm: Nam thanh niên cháy như đuốc khi đổ xăng lẻ ven đường ở Huế

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn